Ukraine đề nghị đổi UAV đánh chặn lấy vũ khí từ Mỹ

GD&TĐ - Một đề xuất mới của Ukraine được đưa ra giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng và nhu cầu tăng cường năng lực phòng thủ.

Ukraine đề nghị đổi UAV đánh chặn lấy vũ khí từ Mỹ

Ukraine sẵn sàng hỗ trợ Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh bằng các UAV đánh chặn để đổi lấy nguồn cung vũ khí. Thông tin được báo Politico đăng tải ngày 31/7, dẫn lời một quan chức Ukraine.

"Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ những người đang hỗ trợ chúng tôi. Ukraine có nhiều kinh nghiệm, công nghệ hiện đại và chuyên môn trong việc phát triển các hệ thống chống UAV", nguồn tin cho biết.

Theo Politico, Mỹ đang dần cạn lựa chọn trong việc kiềm chế xung đột hoặc khôi phục hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Trong khi một số quốc gia tìm cách tránh tham gia xung đột, những nước khác sẵn sàng tham gia nhưng với các điều kiện riêng.

Quan chức của một quốc gia Đông Âu nói với Politico rằng quốc hội nước này đã phê chuẩn việc tham gia cuộc xung đột, nhưng sự ủng hộ đó sẽ khiến Mỹ phải đưa ra những cam kết lớn hơn.

"Chúng tôi muốn Mỹ triển khai thêm binh sĩ tại các nước Baltic, với một lữ đoàn thay vì một tiểu đoàn, hoặc ít nhất là bổ sung thêm các tiểu đoàn và duy trì hiện diện lâu dài hơn", vị quan chức này nói.

Trong khi đó, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) được cho là đang cố gắng tránh thu hút sự chú ý để không làm Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận vì không muốn tham gia các hoạt động quân sự.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ chắc chắn sẽ nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran nếu Mỹ không đạt được những điều họ mong muốn từ Iran.

Khi được hỏi muốn gửi thông điệp gì tới các đồng minh ở châu Âu, ông Trump trả lời rằng họ nên cảm thấy rất may mắn vì có một người bạn như Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết quân đội nước này đang cân nhắc tiến hành thêm một cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Iran, song vẫn xem xét khả năng hai bên đạt được một thỏa thuận.

Trước đó, ngày 21/7, báo The Wall Street Journal đưa tin việc hai quân nhân Mỹ thiệt mạng tại một căn cứ ở Jordan sau các cuộc tấn công của Iran cho thấy Mỹ không đủ khả năng bảo vệ lực lượng khoảng 50.000 binh sĩ đang được triển khai tại Trung Đông.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ