Ukraine có thể nhận hệ thống phòng không Vòm sắt của Israel

GD&TĐ - Nhà chức trách Ukraine cho biết, sau cuộc đàm phán với Mỹ, nước này có thể nhận được hệ thống tên lửa phòng không Vòm sắt của Israel cho vũ khí trang bị của mình. Hệ thống này có thể được triển khai ở Donbass.

Hệ thống phòng không Vòm sắt do Israel sản xuất.
Hệ thống phòng không Vòm sắt do Israel sản xuất.

“Sau tuyên bố hồi tháng 5 rằng Ukraine sẽ bắt đầu tăng ngân sách quốc phòng hàng năm, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Taran cho biết ông muốn chi một số tiền cho các hệ thống phòng không mới và hệ thống Vòm sắt là một lựa chọn khả thi” – hãng tin Politico cho hay khi đề cập đến một quyết định tích cực đã được đưa ra ở Washington.

Việc chuyển giao hệ thống phòng không Vòm sắt cho quận đội Ukraine có thể bắt đầu vào năm 2023. Các chuyên gia lưu ý rằng các tổ hợp này khó có thể bảo vệ lãnh thổ Ukraine khỏi các cuộc tấn công lớn của hệ thống tên lửa bắn loạt của các nước cộng hòa Donbass. Tuy nhiên, chúng có thể bảo vệ tốt các máy bay quân sự và máy bay không người lái Ukraine trước các hệ thống phòng không của đối phương.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ