Ukraine chuẩn bị 10 lữ đoàn cho trận quyết đấu

GD&TĐ - Tạp chí Mỹ Forbes hôm 27/8 đã tiết lộ thông tin về việc chính quyền Kiev đang chuẩn bị hàng chục lữ đoàn để tiếp tục duy trì cuộc xung đột với Nga.

Ukraine chuẩn bị 10 lữ đoàn cho trận quyết đấu

Tạp chí Mỹ Forbes cho biết, thực hiện các biện pháp huy động quy mô lớn vào năm 2024, Ukraine bắt đầu thành lập hàng chục lữ đoàn mới, trong đó phần lớn là các lữ đoàn cơ giới, nhưng chúng sẽ không kịp tham chiến ở vùng Kursk, mà chỉ có thể chiến đấu vào năm 2025.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, những lữ đoàn mới này vẫn còn thiếu hàng nghìn binh lính và sĩ quan, cũng như một lượng lớn vũ khí, bao gồm một số lượng lớn các loại thiết bị quân sự hạng nặng mà nếu thiếu chúng, các lữ đoàn cơ giới sẽ biến thành bộ binh thông thường.

Ấn phẩm Mỹ lưu ý rằng, hành động của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho thấy sự không tin tưởng vào khả năng chấm dứt cuộc xung đột quy mô lớn đang diễn ra với Moscow trong tương lai gần, điều mà Kiev đang đặt hết hy vọng vào chiến dịch quân sự tấn công vào vùng Kursk của Nga.

Theo tờ báo Mỹ, có thể phải mất vài tháng trước khi lữ đoàn đầu tiên trong số này có thể bổ sung đầy đủ 2.000 binh sĩ mới, lấp đầy biên chế và cũng nhiều tháng nữa trước khi tất cả các lữ đoàn này đạt đến khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Sự thành công của quá trình thành lập các lữ đoàn mới phụ thuộc hoàn toàn vào một số yếu tố, trong đó có 2 yếu tố chủ chốt là sự huy động binh sĩ và khối lượng hỗ trợ từ phương Tây.

Thất bại ở một trong hai yếu tố này sẽ không cho phép Lực lượng Vũ trang Ukraine thực hiện được kế hoạch đã định của mình. Hơn nữa, các yếu tố này phải được triển khai đồng bộ cùng nhau, nếu không các đơn vị này sẽ không đạt được khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Theo các chuyên gia của Militaryland, vấn đề đặc biệt đáng lưu ý là tất cả các đơn vị cơ giới hóa mới của Ukraine sẽ được huấn luyện tại các nước NATO. Ngoài ra, có thể nhiều tân binh của các lữ đoàn mới sẽ được tuyển dụng trong số các công dân Ukraine sống ở các nước này.

Điển hình như Lữ đoàn cơ giới số 160 mới được thành lập gần đây của Lực lượng vũ trang Ukraine đã được huấn luyện tại một căn cứ quân sự của Ba Lan.

Việc thành lập các đội hình mới đã được bắt đầu chỉ 3 tháng sau khi chính quyền Kiev hoàn thành việc mở rộng quy mô Lực lượng Vũ trang Ukraine vào nửa cuối năm ngoái.

Bắt đầu từ mùa thu năm 2023, Lực lượng vũ trang Ukraine đã được trang bị 10 lữ đoàn mới, gồm 4 lữ đoàn cơ giới, 5 lữ đoàn bộ binh và 1 lữ đoàn bộ binh đánh rừng núi (Lữ đoàn Jaeger).

Các lữ đoàn bộ binh không có xe bọc thép, họ chủ yếu di chuyển bằng xe tải, còn các Lữ đoàn Jaeger không chỉ có xe tải mà còn có cả xe bọc thép hạng nhẹ, trong khi các lữ đoàn cơ giới được trang bị tốt nhất trong số những lữ đoàn được đề cập, với cả xe bọc thép bánh xích và bánh lốp và thường có một đại đội xe tăng.

Theo Washington Post, hiện Lực lượng Vũ trang Ukraine, bao gồm tất cả các loại quân và các loại đội hình, bao gồm cả lực lượng phòng thủ, có khoảng 100 lữ đoàn và trong nhiều lữ đoàn, số lượng nhân sự vượt quá 3 nghìn quân, nhưng những tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine cũng là khá lớn, với ít nhất 60 nghìn quân nhân đã thiệt mạng.

Do đó, chính quyền Kiev phải huy động đủ quân để bù đắp những tổn thất trong Lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như biên chế quân cho các lữ đoàn mới và bất kỳ đơn vị hỗ trợ nào họ cần. Điều này nói dễ hơn làm ở một đất nước chỉ có 38 triệu dân nhưng lại cần có đội quân một triệu người.

Vì vậy, Bộ Quốc phòng Ukraine muốn tuyển dụng những tân binh từ những người Ukraine sống ở nước ngoài. Theo EU, tính đến cuối năm 2023, khoảng 768 nghìn nam giới (công dân Ukraine) từ 18 đến 64 tuổi đã nhận được sự bảo vệ tạm thời ở các nước châu Âu.

Việc cung cấp xe bọc thép cũng có thể là một vấn đề đau đầu vì một lữ đoàn cơ giới cần vài trăm phương tiện cơ giới, bao gồm: Xe tăng chiến đấu chủ lực, xe thiết giáp chở quân, xe chiến đấu bộ binh, xe tải bọc thép chở quân, pháo, MLRS, hệ thống phòng không, xe công binh và xe tải.

Như vậy, mười lữ đoàn mới thành lập sẽ cần hàng nghìn thiết bị cơ giới phục vụ cho tác chiến.

Để so sánh, trong 29 tháng xung đột, các đồng minh của Kiev đã phân bổ khoảng 12 nghìn thiết bị như vậy cho nhu cầu quân sự. Nhưng chỉ có chưa đến một nửa số này có thể dùng để thành lập các lữ đoàn mới và rõ ràng điều này là chưa đủ, nửa già còn lại được dùng để bù đắp những gì đã mất.

Tờ báo Mỹ kết luận rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể mất sáu tháng hoặc nhiều thời gian hơn để các lữ đoàn mới sẵn sàng tham chiến.

Nói cách khác, đây không phải là những lữ đoàn được chính quyền Kiev chuẩn bị tung sang khu vực Kursk của Nga hay được tung vào cứu vãn cục diện ở vùng Donbass hiện nay, mà chúng sẽ chỉ sẵn sàng tham chiến vào năm 2025, năm thứ tư của cuộc xung đột, nếu nó vẫn chưa kết thúc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống lọc nước nhiễm phèn được lắp đặt tại trường học ở Sóc Trăng.

Lọc nước nhiễm phèn tạo nước uống

GD&TĐ - Theo PGS.TS Vũ Đức Lợi (VKIST), hệ thống lọc nước nhiễm phèn được nghiên cứu và phát triển chung bởi VKIST và Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc.