Ukraine mất gần 120 nghìn quân trong 2 tháng

GD&TĐ - Với việc 65 nghìn quân nhân Ukraine thương vong trong tháng 7, chỉ trong 2 tháng qua Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thiệt hại tới 119 nghìn quân.

Ukraine mất gần 120 nghìn quân trong 2 tháng

Theo các nhà phân tích phương Tây dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục chịu tổn thất nặng nề trong vùng Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, với hai tháng gần đây nhất là gần 120 nghìn người.

Nếu như trong tháng 6, chính quyền Kiev mất 54 nghìn người chết và bị thương thì sang tháng 7, con số đó tăng lên 65.000 người. Như vậy, tính trung bình tổn thất hàng ngày của Lực lượng vũ trang Ukraine là khoảng 2 nghìn binh sĩ. Những con số này cũng được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Ví dụ như vào ngày 20/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng Lực lượng vũ trang Ukraine mất 2.005 quân nhân mỗi ngày. Trong đó, chỉ tính riêng tổn thất hàng ngày của quân đội Ukraine ở khu vực Kursk lên tới 300-400 binh sĩ và từ 20-30 đơn vị thiết bị quân sự hạng nặng.

Tính tổng cộng trong 2 tháng 6 và 7, Lực lượng vũ trang Nga đã loại bỏ 2.625 hệ thống pháo binh (bao gồm cả súng cối), 525 xe tăng và xe chiến đấu bọc thép, 68 MLRS và 32 hệ thống phòng không (trong đó có 10 tổ hợp Patriot).

Trước đó, chuyên gia quân sự Nga Konstantin Sivkov nhận định rằng, Lực lượng Vũ trang Nga không muốn phá tan đội hình nhóm quân Ukraine ở Kursk để không gây ra xung đột toàn cầu và không kích động phương Tây có những hành động cực kỳ hung hăng chống lại Moscow.

Những thiệt hại nặng nề trên chiến trường đã được phản ánh bằng số lượng quân nhân Ukraine đào ngũ tăng vọt trong những tháng qua. Chỉ tính đến tháng 8 năm nay, đã có tới 37 nghìn vụ binh sĩ nước này rời khỏi vị trí chiến đấu mà không được phép của các cấp chỉ huy.

Con số này cũng tăng vọt so với những năm trước, ví dụ như là cả năm 2023 chỉ có 21 nghìn trường hợp đào ngũ đã được Lực lượng Vũ trang Ukraine xác nhận, còn vào năm 2022, con số này không vượt quá 9 nghìn.

Thống kê này cho thấy rõ ràng là hiện tượng đào ngũ đang ngày càng trở nên phổ biến trong Quân đội Ukraine, đó là còn chưa nói đến việc một số chuyên gia Ukraine cho rằng, số liệu thực tế có thể còn cao gấp đôi.

Bên cạnh vấn nạn đào ngũ, các cuộc biểu tình phản đối việc cưỡng bức huy động của người dân Ukraine cũng ngày càng gia tăng, số lượng thanh niên trốn lính đang ở mức báo động.

Các nguồn tin cho biết, những người dân nước này không muốn ra mặt trận đang phá hủy xe của các cơ quan đăng ký và nhập ngũ quân sự địa phương, nhiều người thậm chí còn ngại đến cửa hàng vì sợ bị huy động và đưa vào quân đội.

Ngoài ra, một số lượng lớn người Ukraine sống ở khu vực biên giới đã chạy sang Romania và các nước khác để tránh tình trạng bị cưỡng ép phải nhập ngũ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ