Ukraine chiếm 28 khu định cư, Nga cân nhắc vũ khí hạt nhân chiến thuật

GD&TĐ - Quyền thống đốc vùng Kursk của Nga báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng, Lực lượng vũ trang Ukraine đã chiếm được 28 khu định cư trong vùng.

Ukraine chiếm 28 khu định cư, Nga cân nhắc vũ khí hạt nhân chiến thuật

Hôm 12/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc họp ở Novo-Ogarevo với các thành viên của Hội đồng An ninh Nga, cùng với sự tham dự của thống đốc các khu vực bị Lực lượng vũ trang Ukraine tấn công.

Trong cuộc họp, những người đứng đầu các vùng Belgorod, Bryansk và Kursk đã báo cáo tình hình với ông Putin.

Thống đốc vùng Bryansk là ông Alexander Bogomaz, đã báo cáo về tình hình ổn định trong khu vực và về việc không có nhu cầu tái định cư dân thường.

Người đứng đầu vùng Belgorod là ông Vyacheslav Gladkov cho biết tình hình khó khăn nhất đã xảy ra ở quận nội thành Shebekinsky, nơi có tới 70% cư dân bị bỏ hoang.

Trong khi đó, quyền thống đốc vùng Kursk, nơi đang bị lực lượng Ukraine tràn sang tấn công, là ông Alexey Smirnov cũng đã báo cáo với nguyên thủ quốc gia Nga về tình hình khó khăn ở vùng này.

Ông Smirnov nói rằng, lực lượng của Ukraine đã tiến sâu 12 km vào lãnh thổ vùng Kursk và chiều rộng của mặt trận lên tới 40 km.

Hiện nay, có tới 28 làng và khu định cư đang nằm dưới sự kiểm soát của các đội vũ trang của Ukraine, với khoảng 2 nghìn dân sinh sống, số phận của họ chưa xác định được rõ.

Tính đến thời điểm ngày 12/8 đã có số liệu đáng tin cậy về 12 người chết và 121 người bị thương, cùng với đó là 180 nghìn người cần phải sơ tán; trong khi đã có 121 nghìn người đã rời đi và được sơ tán xong.

Ông Smirnov nói thêm rằng, để chặn bước tiến của lực lượng Ukraine, một hào chống tăng dài 40 km đã được đào và 90 cứ điểm phòng thủ cấp trung đội đang được xây dựng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ, cuộc tấn công vào Kursk của chính quyền Kiev là nỗ lực nâng cao vị thế đàm phán trong thời gian tới và chỉ ra nhiệm vụ cấp bách hiện này là đánh bật lực lượng Ukraine về bên kia biên giới, đảm bảo sự bao phủ đáng tin cậy của biên giới nhà nước Nga.

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng khẳng định rằng, Nga sẽ không bao giờ đàm phán với địch thủ, chính quyền Kiev sẽ nhận được phản ứng xứng đáng cho hành động của mình và mọi mục tiêu của chiến dịch đặc biệt sẽ đạt được.

Trước những tuyên bố cứng rắn của người đứng đầu chính quyền Moscow, ông George Barros - chuyên gia về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW - có trụ sở tại Mỹ) phát biểu với CNN rằng, không thể loại trừ khả năng Moscow sẽ sử dụng đến vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Theo ông, Moscow có thể tái triển khai các đơn vị của Nhóm lực lượng phía Bắc mới được thành lập, nhưng điều này sẽ làm gia tăng áp lực đối với lực lượng này và tạo ra lỗ hổng phòng thủ của Nga ở những nơi khác dọc biên giới, nên ông Putin hoàn toàn có thể sử dụng đến vũ khí tối thượng của mình.

Chuyên gia Barros chỉ rõ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo rằng, theo “học thuyết hạt nhân” được xây dựng vào năm 2020, Moscow sẽ không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, nếu chủ quyền của Nga bị đe dọa.

Trong cuộc họp báo hồi tháng 6/2024, Tổng thống Putin đã cảnh báo các đối thủ đừng coi nhẹ những biện pháp đáp trả của Moscow đối với những hành động đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, nếu không muốn phải trả một cái giá cực đắt.

Giới phân tích cho rằng, hiện cuộc chiến vẫn đang trong tầm kiểm soát của Nga nhưng nếu cuộc đột kích của Ukraine tiến xa hơn, phương Tây nỗ lực cung cấp nhiều vũ khí tầm xa hơn để Kiev tập kích sâu thêm vào lãnh thổ Nga, ông Putin có thể hạ lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân như một biện pháp nhanh chóng phục hồi biên giới lãnh thổ.

Cho đến thời điểm hiện tại, lựa chọn hạt nhân vẫn chỉ là biện pháp cuối cùng, nhưng không ai có thể đoán trước Nga sẽ hành động như thế nào nếu chịu sức ép gia tăng quá lớn ở khu vực biên giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ