Ukraine bất ngờ dồn lực lượng tấn công thẳng vào vùng Kursk

GD&TĐ - Lực lượng vũ trang Ukraine đã vượt qua biên giới và mở cuộc tấn công đáng kể vào vùng Kursk.

Ukraine bất ngờ dồn lực lượng tấn công thẳng vào vùng Kursk

Cư dân tại vùng Sudzha đang lên tiếng phàn nàn về sự tàn phá do giao tranh cường độ lớn đang diễn ra ở khu vực biên giới thuộc vùng Kursk. Quyền thống đốc khu vực - ông Alexey Smirnov cho biết: “Tình hình rất căng thẳng, trụ sở tác chiến đã được chuyển sang chế độ 24/24 và có các trận chiến ở biên giới”.

Phóng viên quân sự Evgeny Poddubny đưa tin, Lực lượng vũ trang Ukraine đang điều quân dự bị đến biên giới với khu vực Kursk và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.

Theo ông Poddubny, Quân đội Ukraine tiếp tục tiến hành các hoạt động tác chiến chủ động, điều này làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã khó khăn trong khu vực.

Chính quyền Kursk báo cáo về những cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine trên đường từ Sudzha đến khu định cư Belaya, quận Belovsky gây ra nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng cũng như con người.

01_683.jpg
Một trực thăng vũ trang Ka-52 của Nga bị bắn rơi tại vùng Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng chính thức lên tiếng về hoạt động giao tranh xung quanh khu vực biên giới thuộc vùng Kursk, thông điệp nói rõ:

"Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng nhiều loại xe bọc thép khác nhau, bao gồm cả xe tăng, và cố gắng hoạt động theo nhóm nhỏ, tiến về phía các khu định cư Goncharovka và Kurilovka. Tuy nhiên Biên phòng và Quân đội Nga đã đẩy lùi được cuộc tấn công và ngăn chặn bước tiến của đối phương".

Hiện tại không quân Nga đang nỗ lực yểm trợ hỏa lực cho lực lượng mặt đất, theo ghi nhận các máy bay cường kích Su-25 và trực thăng tấn công Ka-52 hoạt động với mật độ dày đặc, cho thấy giao tranh có thể lớn hơn nhiều so với thông tin được đăng tải.

Pháo tự hành Zuzana-2 bị UAV cảm tử Lancet tiêu diệt.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ Trần Trọng Lệ, sinh năm 1936 (Nhạc phụ của đồng chí Trần Văn Lương - Ban Thư ký, Báo Giáo dục và Thời đại), đã tạ thế hồi 3 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc - Việt Nam tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, ngày 15/4/2026.

Lời thề 'Không quên nguyện ước ban đầu' và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương

GD&TĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.