U23 Việt Nam đón tin vui ở giải châu Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo thông báo của AFC, Việt Nam sẽ là chủ nhà của 1 trong 11 bảng đấu tại vòng loại U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam thi đấu trên sân nhà ở vòng loại giải châu Á 2024.
U23 Việt Nam thi đấu trên sân nhà ở vòng loại giải châu Á 2024.

Sau khi trở về với tấm HCĐ từ SEA Games 32, HLV Troussier sẽ tích cực vi hành V.League và giải hạng Nhất để tìm kiếm nhân sự chất lượng cho U23 Việt Nam, chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Panda Cup diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 6 tới, giải đấu mang tính chất tập dượt cho VCK U23 châu Á 2024 của Quan Văn Chuẩn và các đồng đội.

Theo thông báo của AFC, Việt Nam sẽ là chủ nhà của 1 trong 11 bảng đấu tại vòng loại U23 châu Á 2024. Việc được thi đấu trên sân nhà trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn fan hâm mộ sẽ là lợi thế không nhỏ của đoàn quân áo đỏ trong việc tìm vé dự vòng chung kết.

Các nước còn lại được AFC chọn làm chủ nhà bảng đấu ở vòng loại là Bahrain, Trung Quốc, Indonesia, Jordan, Hàn Quốc, Kuwait, Ả rập Xê út, Tajikistan, Thái Lan và Uzbekistan.

Tại vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng Ả rập Xê út, Uzbekistan, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq, Turkmenistan, Thái Lan và Jordan.

Với việc nằm ở nhóm hạt giống số một, chúng ta sẽ tránh được nhiều đối thủ mạnh và có cơ hội lớn góp mặt ở vòng chung kết của giải đấu năm nay. Đây cũng là mục tiêu của thầy trò HLV Troussier ở giải châu Á lần này.

Theo kế hoạch, ngày 25/5 tới, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2023. 11 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại sẽ dự VCK diễn ra từ ngày 15/4 - 3/5/2024 tại Qatar.

VCK U23 châu Á 2024 với 16 đội góp mặt (bao gồm đội chủ nhà U.23 Qatar), cũng là giải đấu xác định 3 đội đứng đầu giành 3 suất chính của AFC dự Olympic Paris từ ngày 24/7 đến 10/8/2024. Đội thứ 4 sẽ đấu trận play-off với đại diện khu vực châu Phi tranh suất vé vớt.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành quyền vào VCK giải U23 châu Á trong 4 kỳ liên tiếp gần đây, thành tích cao nhất từng giành ngôi á quân năm 2018 dưới thời HLV Park Hang Seo.

Trong năm 2023, sau các giải đấu trên, đội U23 Việt Nam còn dự ASIAD 19 (diễn ra từ 23/9 đến 8/10) ngay sau vòng loại giải U23 châu Á 2024 (từ 4/9 đến 12/9).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.