U22 Thái Lan có đội hình mạnh nhất ở ở SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Việc các CLB trong nước đồng ý nhả quân khiến U22 Thái Lan có được lực lượng rất mạnh ở SEA Games 32.

U22 Thái Lan có đội hình mạnh nhất ở SEA Games 32.
U22 Thái Lan có đội hình mạnh nhất ở SEA Games 32.

HLV Sritaro đang rất hài lòng khi CLB Buriram đồng ý nhả hai trụ cột để U22 Thái Lan có được lực lượng mạnh nhất cho SEA Games 32.

Trước đó, hai CLB thuộc Thai-League 2 cũng đã đồng ý nhả quân cho Thái Lan sau cuộc làm việc của HLV Sritaro với các đội bóng trong nước.

Việc thiếu tay săn bàn Suphanat Muanta đối với HLV Sritaro là một tiếc nuối nhưng không phải mất mát quá lớn khi đội bóng trẻ xứ chùa vàng đang sở hữu nhiều tiền đạo chất lượng từng có màn thể hiện ấn tượng ở giải Doha Cup vừa qua.

Sự có mặt của trung vệ Jonathan Khemdee cũng khiến HLV Sritaro cảm thấy rất yên tâm trong chiến dịch săn Huy chương Vàng tại SEA Games lần này.

Ở buổi tập mới nhất, U22 Thái Lan đón chào sự xuất hiện của tiền đạo Achitpol Keereerom hiện tại thuộc biên chế đội trẻ Augsburg ở giải hạng 4 của Đức.

Trước ngày hội quân, chân sút 22 tuổi đã tỏa sáng với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Augsburg trước Hankofen-Hailing ở vòng 33 của giải hạng 4 Đức.

Chia sẻ ở buổi tập đầu tiên của mình khi hội quân của U22 Thái Lan, tiền đạo Achitpol Keereerom tỏ rõ sự hào hứng: "Ghi bàn cho Augsburg ngay trước thềm SEA Games quả thực đã mang đến cho tôi năng lượng và sự tự tin đáng kể. Tôi muốn tiếp tục duy trì phong độ này ở giải đấu sắp tới.

Lại được thi đấu cho U22 Thái Lan đương nhiên là vinh dự lớn với cá nhân tôi. Tôi được gặp lại các đồng đội cũ cũng như 1 số cái tên mới. Tôi đã theo dõi hành trình của đội tại Doha Cup 2023 trước đó. Phải thú thực rằng U23 Thái Lan đã thi đấu quá tốt ở giải đó và tôi đã rất ấn tượng.

Tôi không có bất kỳ nào lo ngại nào trước SEA Games 32. Chúng tôi đến đây với mục đích là giành chiến thắng. U22 Thái Lan tự tin vào khả năng của mình và sẽ cố gắng hết sức qua từng trận đấu. Mong rằng toàn đội sẽ có được sự cổ vũ nồng nhiệt của các khán giả Thái Lan".

Trận "đại chiến" giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam ở lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 11/5.

Khả năng kết quả trận đấu này cũng sẽ quyết định tới ngôi nhất bảng B của SEA Games năm nay, bởi đây chính là hai ứng cử viên cho tấm huy chương vàng của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.