Cách nhận vé miễn phí xem bóng đá SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dưới đây là các nhận vé miễn phí xem U22 Việt Nam thi đấu ở SEA Games 32 và các môn thể thao khác của Đại hội.

Môn bóng đá nam SEA Games sẽ diễn ra vào ngày 29/4 tới.
Môn bóng đá nam SEA Games sẽ diễn ra vào ngày 29/4 tới.

Theo thông tin từ Ban tổ chức SEA Games 32, chủ nhà Campuchia sẽ miễn phí toàn bộ vé vào cửa xem lễ khai mạc, lễ bế mạc và tất cả các môn thể thao, trong đó có môn bóng đá nam tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay.

Với quyết định này, người hâm mộ Campuchia cũng như cổ động viên từ các quốc gia Đông Nam Á sẽ có thể theo dõi các trận đấu của thể thao nước nhà dễ dàng hơn.

Dù là miễn phí nhưng khán giả vẫn phải đăng ký nhận vé để Ban tổ chức kiểm soát số lượng người vào sân và phục vụ công tác an ninh, bởi nhu cầu theo dõi trực tiếp các môn thi đấu của người hâm mộ ở kỳ Đại hội thể thao năm nay sẽ rất lớn.

Theo Ban tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC), việc đăng ký vé sẽ được thực hiện trên app có tên "SEAGames2023". App này có thể được tải trên hai hệ điều hành iOS và Android.

Ngoài ra, người hâm mộ cũng có thể đến nhận vé miễn phí tại địa điểm tổ chức thi đấu của các bộ môn tại Đại hội năm nay.

Trang chủ SEA Games 32 cho biết, việc lấy vé xem lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32 tại sân Moradok Techo từ ngày 24/4 (8h30 - 11h30 buổi sáng và từ 2h30 - 5h30 buổi chiều mỗi ngày).

SEA Games 32 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 5/5. Trong đó, môn bóng đá sẽ bắt đầu vào ngày 29/4. Việt Nam đang là đương kim vô địch môn bóng đá nam và nữ.

Với tư cách là nước chủ nhà, Campuchia có những sự chuẩn bị vô cùng chu đáo cho SEA Games 32 qua đó từng bước ‘ghi điểm’ với người hâm mộ khu vực.

Trước đó, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia thậm chí đã cho tất cả các cơ sở giáo dục công lập và tư nhân sẽ đóng cửa khoảng 1 tháng (từ 20/4 đến 18/5) để duy trì trật tự và tham gia hỗ trợ tổ chức SEA Games 32.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.