U22 Indonesia triệu tập 7 ‘sao mai’ U20 cho SEA Games

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Indra Sjafri triệu tập 7 cầu thủ U20 Indonesia lên đội tuyển U22 chuẩn bị cho SEA Games 32.

U22 Indonesia triệu tập 7 cầu thủ U20 cho SEA Games tại Campuchia.
U22 Indonesia triệu tập 7 cầu thủ U20 cho SEA Games tại Campuchia.

HLV Indra Sjafri đã thảo luận với HLV Shin Tae Yong về việc đôn 7 cầu thủ ở ĐT U20 lên U22 sau khi Indonesia sau khi nước này bị tước quyền đăng cai VCK U20 thế giới 2023.

“Với việc U20 Indonesia không còn được tham dự VCK U20 World Cup, U20 Indonesia sẽ giải tán. Tôi đã thảo luận với HLV Shin Tae Yong và đi đến quyết định triệu tập 7 cầu thủ nòng cốt của U20 lên ĐT U22. Tuy nhiên, những cái tên cụ thể sẽ được công bố sau, một trong số đó có thể là Marselino Ferdinand, hãy chờ đợi", ông Indra Sjafri nói tại SVĐ Bung Karno.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSS) xác nhận, đã có 3 trong số 7 cầu thủ hội quân cùng ĐT U22 nước này vào ngày 2/4 là Hokky Caraka, Made Tito Wiratama và Daffa Fasya.

Trong khi đó, 4 cầu thủ còn lại vẫn chưa chính thức lộ diện khiến người hâm mộ xứ Vạn đảo không khỏi tò mò.

Theo kế hoạch, U22 Indonesia sẽ tập huấn trong khoảng thời gian gần 1 tháng và sẽ thi đấu giao hữu với Lebanon, Tajikistan và Trung Quốc trước khi lên đường sang Campuchia dự Đại hội Thể thao 2023.

SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 17/5 tại Campuchia (tổ chức ở 5 địa điểm thi đấu là: Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot, Kep). Theo thông báo gần nhất của nước chủ nhà Campuchia, SEA Games 32 sẽ tổ chức 36 môn và phân môn với 583 nội dung.

Bóng đá là môn thi đấu đầu tiên tại SEA Games 32 từ ngày 29/4. Campuchia nước chủ nhà SEA Games 32 ấn định thời điểm tổ chức lễ bốc thăm môn bóng đá nam, nữ SEA Games vào ngày 5/4, tại SVĐ quốc gia Moradok Techo.

Theo phân nhóm hạt giống, U22 Campuchia và đương kim vô địch U22 Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số 1. U22 Thái Lan cùng U22 Indonesia là hạt giống số 2. Tương tự như vậy là U22 Malaysia và U22 Myanmar ở nhóm hạt giống số 3…

Dự kiến, môn bóng đá SEA Games 32 sẽ được tổ chức trên 5 sân là sân Olympic có sức chứa 50.000 chỗ ngồi, sân quốc gia Morodok Techo (60.000), sân quân đội hoàng gia (20.000) và sân Prince (10.000).

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.