HLV Shin Tae-yong lên tiếng về tin đồn chia tay tuyển Indonesia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Shin Tae-yong mới đây đã chính thức lên tiếng về tương lai trước những tin đồn chia tay đội tuyển Indonesia.

HLV Shin Tae-yong tiếp tục gắn bó với Indonesia.
HLV Shin Tae-yong tiếp tục gắn bó với Indonesia.

Indonesia vừa bị FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 dự kiến tổ chức vào tháng 5 tới do những vấn đề liên quan tới chính trị.

Thời gian tới, bóng đá xứ Vạn đảo có nguy cơ phải đón nhận thêm những án phạt tới từ FIFA do đã để tái diễn việc chính trị can thiệp vào thể thao.

Nếu nhận thêm án phạt bổ sung, tuyển quốc gia Indonesia sẽ không được tham dự vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11 tới và Asian Cup vào tháng 1/2024.

World Cup U20 và vòng loại World Cup chính là hai giải đấu quan trọng nhất trong phần còn lại của hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) và HLV Shin Tae-yong. Vì thế, khi U20 Indonesia bị loại, tương lai của HLV Hàn Quốc hiện đang bị đặt dấu hỏi.

Trong 4 năm qua, dù nhận mức lương rất cao nhưng những gì HLV Shin Tae-yong mang lại cho bóng đá Indonesia là vô cùng hạn chế nếu muốn nói là thất bại toàn tập.

Truyền thông Indonesia nhận định, ông Shin gần như đã chạm ngưỡng và bóng đá Indonesia cần một luồng gió mới. Dẫu vậy, trong một chia sẻ mới đây, HLV Shin Tae-yong khẳng định vẫn tiếp tục gắn bó với bóng với bóng đá Indonesia.

“Tôi sẽ tiếp tục làm huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Indonesia cho đến cuối năm nay theo hợp đồng đã ký. Trong thời gian tới, tôi sẽ gặp gỡ chủ tịch Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir để bàn về tương lai”, vị chiến lược gia 52 tuổi khẳng định.

Kể từ khi đến Indonesia làm việc, HLV Shin Tae-yong đã huấn luyện cả U20. U22/U23 và đội tuyển quốc gia. Ông trải qua tổng cộng 31 trận đấu với 17 chiến thắng, 8 trận hòa và 6 trận thua.

Không chỉ cam kết bằng lời nói, HLV Shin Tae-yong còn có những hành động cụ thể. Ông thúc đẩy công tác nhập tịch của 3 cầu thủ trẻ gốc Hà Lan là Justin Hubner, Ivar Jenner và Rafael Struick.

“Thành thật mà nói tôi chưa nhận được báo cáo cụ thể nào về quá trình nhập tịch của ba cầu thủ này. Tôi hy vọng họ sẽ trở thành công dân của Indonesia để bổ sung sức mạnh cho đội tuyển quốc gia”.

Được biết, sau thất bại ở U20 World Cup, HLV Shin Tae-yong đang rất quyết tâm giúp tuyển quốc gia nước này thi đấu thật tốt ở vòng loại và góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.