HLV Hải Phòng thừa nhận 'bất đắc dĩ mới cho Xuân Trường vào sân'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phát biểu trong buổi họp báo sau trận thua nam Định, HLV Chu Đình Nghiêm không nói nhiều tới sai lầm của Lương Xuân Trường.

HLV Hải Phòng tiếc nuối sau trận thua Nam Định.
HLV Hải Phòng tiếc nuối sau trận thua Nam Định.

Gặp nhau ở vòng một Cúp Quốc gia 2023 trên sân Thiên Trường tối 2/4, Hải Phòng và chủ nhà Nam Định đều tung ra đội hình khá mạnh. Bên phía Hải Phòng chỉ có Bicou Bissainthe dự bị, trong khi đội khách chào đón sự trở lại của Lương Xuân Trường sau chấn thương.

Hiệp một của trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt và không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra từ phía hàng công của cả hai đội. Sang hiệp hai, cả hai đội đều tăng tốc và quyết tâm có được bàn thắng mở tỷ số khai thông thế bế tắc.

Phút 55, Hải Phòng mở tỷ số sau pha đánh đầu hiểm của tiền đạo Carlos Fernandez. Tuy nhiên ngay sau đó 2 phút, Nam Định có bàn thắng gỡ hòa do công của tiền đạo Samuel Nnamani.

Cả Nam Định lẫn Hải Phòng đều chơi đôi công trong phần còn lại của trận đấu nhưng không có thêm bàn thắng và dắt tay nhau vào loạt luân lưu may rủi. Tại đây, Xuân Trường là một trong hai cầu thủ Hải Phòng đá hỏng, khiến đội bóng đất Cảng thua 3-4, nhìn Nam Định đi tiếp vào vòng trong Cúp Quốc gia 2023.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm chia sẻ, việc cho Xuân Trường vào sân ở trận gặp Nam Định: "Bất đắc dĩ tôi mới phải cho Xuân Trường vào sân sớm. Trước đó, Lê Mạnh Dũng gặp chấn thương nặng. Mới đầu, tôi chỉ tính để Xuân Trường đá 30 phút thôi. Ở trận này Xuân Trường cũng chưa thể hiện được hình ảnh tốt nhất”.

Ông Nghiêm ngợi khen đội chủ nhà Nam Định: "Có thể Nam Định sẽ nằm trong top đầu V.League, nhưng để đua tranh chức vô địch thì chưa chắc vì nhiều đội bóng khác của giải cũng rất khát khao".

HLV trưởng đội bóng đất Cảng nói về thủ thành của Nam Định: "Nguyên Mạnh là một trong số thủ môn giỏi của V.League, cậu ấy đã chơi rất hay ở trận này, trong đó có pha cản phá cú sút của Hải Huy. Đó là tình huống ghi bàn mười mươi".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ