Nhiều đội bóng lớn muốn 'giải cứu' Maguire

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Maguire thất sủng ở Man United nhưng ở thị trường chuyển nhượng, trung vệ của tuyển Anh vẫn được khá nhiều đội bóng quan tâm.

Maguire lọt tầm ngắm của nhiều đội bóng của châu Âu.
Maguire lọt tầm ngắm của nhiều đội bóng của châu Âu.

Theo nguồn tin từ The Sun, Maguire đang lên kế hoạch rời khỏi Man United ở kỳ chuyển nhượng hè 2023 khi không được HLV Ten Hag trọng dụng.

Về phía Man United, HLV Ten Hag cũng bật đèn xanh để cho cầu thủ này ra đi tìm bến đỗ mới phù hợp hơn bởi "Man đỏ" đang còn cần giảm quỹ lương. Maguire ngốn của nửa đỏ thành Manchester tới 190.000 bảng/tuần.

Maguire thất sủng ở MU nhưng ở thị trường chuyển nhượng, trung vệ này vẫn được khá nhiều đội bóng quan tâm. Theo The Sun tiết lộ, Leicester là 1 trong 6 CLB đề nghị chiêu mộ hậu vệ của Man United.

HLV Brendan Rodgers muốn có sự phục vụ của Maguire sau mùa này. Dù vậy, "Bầy cáo" không chi tiền để mua đứt người cũ mà sẽ mượn thủ quân MU đến hết mùa 2023/24.

Maguire được cho cũng muốn tái hợp CLB chủ sân King Power song vụ chuyển nhượng khó xảy ra nếu Leicester chỉ hỏi mượn.

Tuần trước, báo chí Anh đồng loạt đưa tin PSG sẵn sàng chi 50 triệu bảng để thuyết phục Man Utd bán Maguire. Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023, CLB chủ sân Parc des Princes cũng có ý định hỏi mua cựu sao Leicester City nhưng thương vụ không thành vì nhiều lý do.

Để thay thế Ramos, Maguire chính là lựa chọn hợp lý. Thực tế, Maguire vẫn chứng tỏ được năng lực mỗi khi lên tuyển. Đó là cơ sở để PSG chi tiền chiêu mộ Maguire

Năm 2019, Ban lãnh đạo Man United bỏ ra tới 80 triệu bảng để chiêu mộ Maguire nhưng trung vệ này không đáp ứng được kỳ vọng.

Từ vị thế trung vệ số một, tuyển thủ Anh dự bị cho Raphael Varane và Lisandro Martinez dưới thời HLV Erik ten Hag. Thậm chí, nhiều thời điểm, chiến lược gia người Hà Lan ưu tiên dùng Victor Lindelof hơn Maguire.

Tại Premier League mùa này, Maguire chỉ đá chính 5 trận. Anh có thêm 6 trận vào sân từ ghế dự bị và nhận nhiều lời chê từ các fan của MU.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.