U20 nữ Việt Nam quyết tâm đánh bại U20 Australia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trận so tài với U20 Australia là cơ hội để đoàn quân áo đỏ trả món nợ đã vay sau thất bại 0-2 và về nhì ở U18 AFF Cup 2022.

U20 nữ Việt Nam quyết tâm đánh bại U20 Australia ở vòng loại châu Á.
U20 nữ Việt Nam quyết tâm đánh bại U20 Australia ở vòng loại châu Á.

Sau 2 trận đấu vòng loại thứ hai tại Asian Cup 2024, U20 nữ Việt Nam giành 2 trận thắng trước U20 Iran (3-2), U20 Lebanon (3-0)... qua đó sớm giành vé vào vòng chung kết Asian Cup diễn ra vào tháng 3 năm sau tại Uzbekistan.

Điều tương tự cũng diễn ra với U20 Australia, giúp đội bóng này sớm ghi danh vào vòng chung kết Asian Cup 2024.

Do cả 2 đã đi tiếp nên trận đấu giữa U20 nữ Việt Nam và U20 Australia tới đây chỉ còn mang tính phân định thứ hạng. Tuy vậy, đây là cơ hội để đoàn quân áo đỏ trả món nợ đã vay sau khi thất bại 0-2 và về nhì ở U18 AFF Cup 2022.

Ở 2 trận đấu vừa qua, thầy trò HLV Ijiri vẫn chưa ra sân với đội hình mạnh nhất khi liên tục có những thử nghiệm ở nhiều vị trí trước các đối thủ không được đánh giá cao.

Dẫu vậy, các trụ cột như Lê Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Vũ Thị Hoa, Hồ Thị Thanh Thảo, Trần Nhật Lan, Ngọc Minh Chuyên và Lưu Hoàng Vân luôn chơi tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao giúp đội nhà có được những chiến thắng quan trọng.

Bên cạnh đó, 3 cầu thủ từng được HLV Mai Đức Chung tạo điều kiện tập trung cùng tuyển nữ trước SEA Games 32 là Thanh Thảo, Nhật Lan và Minh Chuyên vẫn tiếp tục là những điểm sáng của U20 Việt Nam trong 2 trận đấu vừa qua.

Đây là những nhân tố nhiều khả năng sẽ đá chính gặp U20 Australia và hứa hẹn sẽ cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đôi công hấp dẫn với nhiều bàn thắng đẹp mắt được ghi.

"Mục tiêu của chúng tôi là vào tốp 4 châu Á. Hiện tại, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 đội đứng đầu. Trận gặp U20 nữ Úc, chúng tôi sẽ quyết thắng để lọt vào tốp 4" - HLV Ijiri tự tin.

Cúp Bóng đá nữ U20 châu Á do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức 2 năm 1 lần, bắt đầu từ năm 2002. Giải đấu năm 2024 diễn ra ở Uzbekistan vào tháng 3/2024 có 8 đội tham dự.

Hiện tại, vòng chung kết đã xác định được 6 trong tổng số 8 đội tham dự, bao gồm 4 đội đặc cách (chủ nhà Uzbekistan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên) cùng 2 đội U20 nữ Việt Nam và Australia.

Hai tấm vé còn lại sẽ được xác định sau khi các trận vòng loại thứ 2 thuộc bảng B (gồm Trung Quốc, Myanmar, Nepal và Đài Loan-Trung Quốc) kết thúc vào ngày 11/6.

Tại vòng chung kết, 3 đội có thành tích tốt nhất của châu lục sẽ giành vé dự U20 World Cup nữ 2024 – đấu trường mà Nhật Bản đang là đương kim vô địch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.