U17 Viettel vô địch giải U17 quốc gia, Công Phương được ngợi khen

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi giành chức vô địch U17 Quốc gia chiều 21/03, HLV Nguyễn Văn Biển đã dành nhiều lời khen cho Công Phương.

Công Phương được HLV Nguyễn Văn Biển ngợi khen sau ngôi vô địch U17 quốc gia.
Công Phương được HLV Nguyễn Văn Biển ngợi khen sau ngôi vô địch U17 quốc gia.

Chiều 21/3, U17 Viettel bước vào trận chung kết U17 Quốc gia gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với quyết tâm vô địch giải đấu sau hành trình đáng nhớ.

Với lực lượng nhỉnh hơn, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Biển thi đấu tuyệt hay và giành chiến thắng với tỷ số 4-2 chung cuộc trước U17 Hồng Lĩnh để lên ngôi xứng đáng sau 6 trận toàn thắng.

Để lại dấu ấn lớn nhất trong màu áo U17 Viettel ở giải đấu lần này là đội trưởng Nguyễn Công Phương. Trong trận chung kết, một mình đội trưởng U17 Viettel đã để lại dấu giày trong 3/4 bàn thắng của đội nhà, trong đó có 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo.

Kết thúc giải đấu, Công Phương cũng ẵm luôn hai danh hiệu cá nhân là Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Chia sẻ về màn trình diễn của cậu học trò, HLV Nguyễn Văn Biển tỏ ra tự hào: "Cậu ấy là đầu tàu trong chức vô địch của chúng tôi. Cậu ấy có nhiều khả năng để có thể giải quyết được trận đấu. Cậu ấy sở hữu tiềm năng rất lớn và có thể đá chính được ở đội tuyển quốc gia trong tương lai".

Việc U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lọt vào tới trận chung kết của giải có thể được xem là một bất ngờ khi đội bóng miền Trung chỉ có vé tham dự vòng chung kết sau khi U17 Bình Dương bỏ giải.

"Trước khi trận đấu diễn ra, tôi và Ban huấn luyện đã cho các cầu thủ xem lại băng hình và phân tích đối thủ. Chúng tôi xác định 3 cầu thủ chủ chốt của họ là số 3, số 5 và số 7 để từ đó lên phương án đối phó. Họ cũng sở hữu khả năng phản công ấn tượng. Nhưng các học trò của tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban huấn luyện đưa ra và chứng minh mình xứng đáng với ngôi vô địch", thuyền trưởng U17 Viettel chia sẻ thêm.

Phát biểu sau trận đấu, Công Phương cho hay: "Giải đấu này là bước đệm để tôi cố gắng từng ngày để trở nên tốt hơn và được thi đấu ở sân chơi cao hơn như V-League hay các đội tuyển quốc gia. Đó là mục tiêu của tôi trong tương lai”.

Đội trưởng của U17 Viettel chia sẻ thêm: “HLV đã nhắc chúng tôi rất nhiều, phải tập trung, cố gắng tối đa, không chủ quan và lơ là. Chúng tôi đã làm được điều đó. Không chỉ trận đấu này mà ở nhiều trận trước đó, chúng tôi đều tin tưởng sẽ giành chiến thắng trước khi bước vào trận đấu".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.