Tỷ lệ 'đứt gánh' đại học ở Australia cao kỷ lục

GD&TĐ - Tỷ lệ sinh viên bỏ dở đại học tại Australia năm 2022 tăng cao kỷ lục, là dấu hiệu cảnh báo tình trạng người trẻ không còn 'mặn mà' với bằng cử nhân.

Nợ học phí là gánh nặng đối với sinh viên Australia.
Nợ học phí là gánh nặng đối với sinh viên Australia.

Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục Liên bang Australia, 25,4% sinh viên nhập học vào năm 2017 đã bỏ học vào năm 2022. Đây là tỷ lệ sinh viên bỏ dở đại học cao nhất Australia kể từ khi nước này bắt đầu thống kê vào năm 2005. So với năm 2021, con số này cao hơn 1,3%.

Báo cáo cũng chỉ ra tỷ lệ bỏ học tăng diễn ra song song với tình trạng người dân giảm quan tâm đến việc học đại học. Số lượng người quan tâm đến bằng cấp đại học đã giảm 13% trong giai đoạn 2016 – 2022.

Theo các chuyên gia giáo dục, áp lực chi phí sinh hoạt và cơ hội việc làm dồi dào là 2 nguyên nhân chính thúc đẩy tỷ lệ bỏ học. Đầu tiên, do lạm phát tăng kéo theo chi phí sinh hoạt cao nên nhiều sinh viên không đủ khả năng trang trải học phí và cuộc sống đại học.

Dù các trường đã cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn nhưng chưa đáp ứng được số đông. Nợ học phí đại học là rào cản chi phí đối với sinh viên.

Trong khi đó, việc học nghề lại tăng mạnh do học phí phải chăng, thời gian học ngắn hơn và cơ hội việc làm dồi dào. Học nghề cũng là mô hình được Chính phủ Australia tăng cường triển khai nhằm lấp đầy khoảng trống trong thị trường việc làm.

Các chuyên gia cảnh báo tình trạng bỏ dở đại học đang được ghi nhận ở nhiều quốc gia ngoài Australia như Anh, Mỹ.

Theo Financial Review

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vinamilk cùng chung tay vì một mùa hè hạnh phúc, an toàn cho trẻ em Việt Nam

Vinamilk cùng chung tay vì một mùa hè hạnh phúc, an toàn cho trẻ em Việt Nam

GD&TĐ - Đằng sau những kỳ nghỉ hè tưởng chừng thư giãn là không ít băn khoăn của phụ huynh về việc làm sao để con vừa an toàn, vừa có cơ hội phát triển trong bối cảnh môi trường số ngày càng phức tạp. Hướng đến Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm nay, Vinamilk đã đồng hành cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần biến mùa hè thành hành trình trưởng thành của các em.

Trường Mầm non Hòa Chung tổ chức ngày hội trải nghiệm và sáng tạo cho học sinh.

Trường học Cao Bằng ươm mầm số

GD&TĐ - Từ thành thị đến vùng biên, nhiều trường mầm non ở Cao Bằng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và giáo dục STEAM để đổi mới hoạt động dạy học.