Tuyển Việt Nam đón tin vui trước trận tái đấu Oman

GD&TĐ - Theo dự kiến, sân Mỹ Đình tiếp tục mở cửa đón khán giả vào sân ở trận gặp Oman, Số lượng vé cho trận đấu này khoảng 50% đến 70% công suất sân Mỹ Đình (20.000 vé – 28.000 vé).

Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trên sân có khán giả ở trận gặp Oman.
Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trên sân có khán giả ở trận gặp Oman.

Trong tháng 3, đội tuyển Việt Nam sẽ còn 2 trận đấu nữa thuộc khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á). Sau chiến thắng trước Trung Quốc ở vòng đấu trước, Tiến Linh và các đồng đội được kỳ vọng sẽ có thêm những điểm số ở trận tiếp đón Oman vào cuối tháng 3 tới.

Dự kiến, sân vận động Mỹ Đình sẽ tiếp tục mở cửa đón khán giả ở trận sân nhà tới đây của đội tuyển Việt Nam. Số lượng vé cho trận gặp Oman sẽ bán khoảng 50% đến 70% công suất sân Mỹ Đình (20.000 vé – 28.000 vé).

Ngoài ra, mệnh giá vé có thể vẫn được giữ nguyên. Trước đó, mệnh giá vé ở trận Việt Nam và Trung Quốc lần lượt là 500.000; 700.000; 900.000 và 1.200.000đ/vé. Mỗi khán giả được mua tối đa 04 vé/trận đấu/CNMD hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

Theo nguồn tin uy tín, HLV Park Hang Seo đang dành sự quan tâm đặc biệt tới bộ đôi Văn Quyết của CLB Hà Nội cùng Ngô Tùng Quốc của CLB Thành phố Hồ Chí Minh cùng một cầu thủ trẻ của lứa U23 và cân nhắc triệu tập Đặng Văn Lâm thay cho Bùi Tấn Trường ở đợt tập trung tới đây.

HLV Park Hang Seo sẽ phân công nhiệm vụ cho các trợ lý đi theo dõi các màn so tài khác tại V.League với mục đích tìm kiếm các nhân tố mới cho đội tuyển. Chiến lược gia Hàn Quốc sẽ dự khán các trận đấu của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 Đông Nam Á để tìm kiếm những nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 14/3 tại Hà Nội. Toàn đội sẽ bước vào quá trình tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp Oman (ngày 24/3) và Nhật Bản (29/3). 

Sau vòng loại World Cup, đội tuyển Việt Nam chỉ còn mục tiêu tại AFF Cup 2022, giải bóng đá vô địch khu vực Đông Nam Á sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.