Tuyển Uruguay đối diện án phạt cực nặng từ FIFA

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với việc có những hành động quá khích trong trận đấu với Ghana ở vòng bảng World Cup 2022, Uruguay đối diện án phạt nặng từ FIFA.

Uruguay đối diện án phạt cực nặng từ FIFA vì hành vi quá khích ở trận gặp Ghana.
Uruguay đối diện án phạt cực nặng từ FIFA vì hành vi quá khích ở trận gặp Ghana.

Cụ thể, sau khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu cuối cùng vòng bảng với Ghana vang lên, các cầu thủ Uruguay đã bao vây trọng tài chính Fdaniel Siebert cự cãi. Họ cho rằng, vị trọng tài người Đức đã từ chối cho Uruguay hưởng quả phạt đền.

Thủ thành dự bị Fernando Muslera, Diego Godin có hành vi xô trọng tài. Giminez thậm chí bị cho là có hành vi “tác động vật lý” với một quan chức FIFA. Trong khi đó, Edinson Cavani thì tung nắm đấm thẳng vào màn hình VAR.

Những hình ảnh xấu xí này của đội tuyển Uruguay đã bị chỉ trích kịch liệt. Nhà báo người Argentina, Andres Yossen bình luận trên Twitter "Án phạt cực nặng có thể đưa ra. Từ xử phạt hành vi cá nhân tới xử phạt tập thể. Trong trường hợp xấu nhất, đội tuyển Uruguay có thể không được đá ở vòng loại World Cup".

Tờ Deportes13 viết: "Jose Gimenez có nguy cơ bị trừng phạt sau khi tấn công một quan chức của FIFA". Gimenez được cho là đã lăng mạ trọng tài nặng nề sau khi trọng tài từ chối cho đội tuyển Uruguay hưởng 11m ở trận gặp Ghana.

Được biết, Ủy ban kỷ luật FIFA đang điều tra vụ việc. Nếu bị kết tội vì hành vi thiếu chuẩn mực trong thi đấu thể thao, 4 ngôi sao Uruguay nói trên sẽ phải đối diện án phạt cực nặng – lên tới 10-15 trận đấu các giải đấu thuộc khuôn khổ FIFA.

Tại World Cup 2022, dù được đánh giá là ứng cử viên vô địch nhưng Uruguay gây thất vọng bị loại sớm ngay sau vòng đấu bảng. Họ bị Hàn Quốc cầm hòa ở lượt trận đầu tiên trước khi để thua Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ hai. Ở lượt trận cuối cùng, dù giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Ghana nhưng không đủ điểm để đi tiếp.

Đây đã là lần thứ tư đội tuyển Uruguay bị loại ở vòng bảng World Cup, sau các năm 1962, 1974 và 2002.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.