Tuyển Trung Quốc và tham vọng "tham dự tất cả các kỳ World Cup"

GD&TĐ - Chia sẻ trong buổi tập mới nhất của tuyển Trung Quốc, HLV Li Xiaopeng cho biết tuyển Trung Quốc đặt mục tiêu tham dự tất cả các kỳ World Cup trong tương lai.

Tuyển Trung Quốc sẽ làm khách của Việt Nam vào mồng 1 Tết âm lịch.
Tuyển Trung Quốc sẽ làm khách của Việt Nam vào mồng 1 Tết âm lịch.

Đội tuyển Trung Quốc đang trong thời kỳ chuyển giao với nhiều những khó khăn. Sau khi HLV Li Tie xin từ chức, ông Li Xiaopeng được Liên đoàn bóng đá nước này chọn mặt gửi vàng.

Vị chiến lược gia sinh năm 1975 này chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi làm việc với các học trò trước khi bước vào hai trận đấu quan trọng gặp Nhật Bản và Việt Nam tại Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á gặp Nhật Bản và Việt Nam.

Chia sẻ trong buổi tập mới nhất, HLV Li Xiaopeng cho biết: "Quả thực rất vinh dự khi được dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong tập luyện và thi đấu, nhưng tất nhiên trách nhiệm là vô cùng lớn.

Mục tiêu trước mắt của đội tuyển Trung Quốc là sẽ thi đấu thật tốt trong dịp Tết Nguyên đán tới đây và mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Các cầu thủ cần có màn trình diễn tốt, thi đấu hết sức mình. Về lâu dài, đội tuyển quốc gia Trung Quốc sẽ phấn đấu để có thể đứng ở đẳng cấp cao nhất ở châu Á và được tham dự tất cả các kỳ World Cup".

Theo lịch thi đấu tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Trung Quốc trong lượt trận thứ 8 vào lúc 19h ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần) trên sân Mỹ Đình.

Thông tin từ VFF cho biết toàn bộ các thành viên đội tuyển Trung Quốc sẽ đi chuyên cơ đến Hà Nội sau khi kết thúc lượt đấu thứ 7 với chủ nhà Nhật Bản. Đoàn quân của HLV Li Xiaopeng sẽ di chuyển từ sân bay Narita (Tokyo) và có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 23h05 ngày 28/1.

Theo danh sách đăng ký sơ bộ, đội tuyển Trung Quốc sẽ đến Hà Nội với hơn 100 thành viên. Dù vậy, con số thực tế đội tuyển Trung Quốc đến Việt Nam được dự báo sẽ vào khoảng 50-60 người.

Tất cả các thành viên đội tuyển Trung Quốc được bố trí ăn ở tại khách sạn Grand Plaza và sinh hoạt theo quy trình "bong bóng khép kín".

Để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, ngày 10-1 Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã có công văn gửi các cơ quan chức năng xin được bán 20.000 vé cho người hâm mộ đến sân Mỹ Đình.

Hiện đội tuyển Việt Nam đang đứng cuối bảng B và chưa giành được điểm nào sau 6 lượt trận. Trong khi đó đội tuyển Trung Quốc hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 5 điểm. Trong trận lượt đi, đội tuyển Trung Quốc đã giành chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ