Tuyển Trung Quốc nhận tin kém vui trước trận gặp Việt Nam

GD&TĐ - Rất nhiều cầu thủ Trung Quốc đã gặp chấn thương vì quá tải sau buổi tập mới đây khiến người hâm mộ nước này vô cùng lo lắng.

Nhiều cầu thủ Trung Quốc đã gặp chấn thương vì quá tải sau buổi tập mới đây.
Nhiều cầu thủ Trung Quốc đã gặp chấn thương vì quá tải sau buổi tập mới đây.

Theo thông tin mới nhất, ở buổi tập mới đây nhất, tuyển Trung Quốc thiếu vắng bóng 6 cầu thủ, bao gồm đội trưởng Wu Xi. Nhóm 6 cầu thủ này đã tham gia buổi đá tập nội bộ hôm 16/1 và bị quá tải, dẫn tới các chấn thương nặng nhẹ khác nhau và tạm thời chưa thể tập luyện cùng các đồng đội.

Theo giới chuyên môn, nhiều cầu thủ quá tải, chấn thương tới vậy chỉ sau một buổi đá tập nội bộ kéo dài 50 phút là vì nền tảng thể lực của họ vốn không tốt.

Các cầu thủ tuyển Trung Quốc vừa thi đấu giải vô địch quốc gia với mật độ dày đặc tới đầu tháng một, sau đó chỉ được nghỉ ngơi ít ngày lại lên tập trung và bước vào tập luyện ngay dẫn tới chấn thương hàng loạt.

Ngoài 6 cầu thủ nói trên, tuyển Trung Quốc cũng có 3 trường hợp bị chấn thương sẵn. Như vậy, tổng số cầu thủ gặp vấn đề của họ lên tới con số 9. 

Trước đó, đội bóng xứ tỷ dân cũng thiếu vắng hai trụ cột và 6 cầu thủ nhập tịch vì nhiều lý do khác nhau. Điều này khiến người hâm mộ nước này vô cùng lo lắng.

Chứng kiến đội nhà đối mặt với quá nhiều khó khăn, nhiều tờ báo Trung Quốc lo ngại lần tái đấu tới đây, đội nhà sẽ để thua trên sân Mỹ Đình dù đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 ở trận lượt đi.

Về phần tuyển Việt Nam, chúng ta thiếu vắng Quế Ngọc Hải (thẻ phạt), Văn Toàn - Tiến Linh (Covid-19) cho trận gặp Australia (27/1). Tuy nhiên tới trận gặp Trung Quốc, 3 cầu thủ này sẽ có thể trở lại.

Về trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc ở vòng loại World Cup trên sân Mỹ Đình có bốn mệnh giá, thấp nhất là 500.000 đồng và cao nhất là 1,2 triệu đồng mỗi vé.

Bên cạnh hai mệnh giá kể trên, còn có mức 700.000 đồng và 900.000 đồng. Vé sẽ được bán trực tuyến, từ 9h ngày 18/1 đến 24h ngày 20/1 hoặc đến khi hết vé trước thời hạn. Cổ động viên sẽ phải dùng chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, để mua và tối đa mỗi người 4 vé.

Vừa qua, thành phố Hà Nội đã đồng ý để VFF đón khoảng 20.000 cổ động viên, tương đương 50% sức chứa SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đến sân theo dõi trận đấu này. Khán giả cần tiêm hai mũi vắc xin - trong đó mũi hai đã qua 14 ngày, hoặc khỏi Covid-19 trong 6 tháng. Họ đồng thời cần có giấy xét nghiệm chứng nhận âm tính trong vòng 72 tiếng.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ làm khách của Australia ngày 27/1, trước khi trở về Hà Nội để tiếp Trung Quốc - diễn ra vào 19h ngày 1/2, tức mùng Một Tết Nguyên Đán.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.