Tuyển thủ Việt Nam ức chế vì lâu không được thi đấu

Tuyển thủ Việt Nam ức chế vì lâu không được thi đấu

Tối 13/4, trong cuộc giao lưu do CLB Hà Nội tổ chức với người hâm mộ, Đức Huy đã có nhiều chia sẻ về tình hình tập luyện thời gian này. Với Đức Huy, tình hình dịch bệnh khiến CLB Hà Nội phải nghỉ thi đấu nhưng đồng thời giúp anh có thêm thời gian cho gia đình: “Điều tôi và gia đình cảm thấy hài lòng nhất ở chỗ đây là khoảng thời gian dài nhất từ ngày đi đá bóng tới giờ, mọi người được ở cạnh nhau nhiều như thế. Gia đình mà, chỉ cần ở bên nhau là thấy hạnh phúc rồi”.

Trận đấu gần nhất của Đức Huy và CLB Hà Nội đã diễn ra cách đây một tháng khi họ gặp Quảng Ninh tại vòng 2 V.League. Sau đấy, giải đấu bị hoãn, Đức Huy và đồng đội tập luyện thêm ít ngày trước khi cả đội tạm nghỉ trong thời gian cách ly xã hội. Tiền vệ tuyển Việt Nam đã về Hải Dương cùng với gia đình.

Đức Huy thừa nhận anh và nhiều đồng đội đang trải qua những ngày buồn: “Chắc ai cũng vậy, mình cũng có một chút ức chế khi lâu không được thi đấu. Mà lịch đấu giờ lại bị động. Nhưng sức khoẻ của cộng đồng là trên hết. Mình nghĩ cứ kiểm soát được dịch đã, rồi giải đấu lại tiếp tục. Mọi người lại được xem bóng đá. Các bạn nhớ ra sân cổ vũ CLB Hà Nội đều đều là được”.

Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hải Dương cho biết anh vẫn chạy máy 40 phút mỗi ngày trong thời gian ở quê, đồng thời duy trì các bài tập cơ bắp, chống đẩy, gánh tạ... Ngoài ra, anh dành thời gian chơi game, nấu ăn và ở bên gia đình.

Đức Huy và CLB Hà Nội vẫn đang chờ những thông tin chính thức từ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho ngày trở lại. VPF đã tính tới các phương án đưa V.League trở lại vào đầu, giữa hoặc cuối tháng 5.        

Theo Zingnews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.