Tuyển sinh quốc tế ở Anh ngày một khó khăn

GD&TĐ - Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Anh, số đơn xin cấp thị thực du học vào tháng 6/2024 giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sinh viên quốc tế bị hạn chế vào Vương quốc Anh.
Sinh viên quốc tế bị hạn chế vào Vương quốc Anh.

Cụ thể, số sinh viên quốc tế nộp đơn xin cấp thị thực là 28,2 nghìn người, giảm so với 38,9 nghìn người vào tháng 6/2023.

Tháng 6 là thời điểm sinh viên quốc tế nộp đơn xin cấp thị thực du học vào Anh nhiều nhất cả năm để chuẩn bị cho năm học mới bắt đầu vào tháng 9.

Enroly, dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế, cho biết 31 trường đại học Anh ghi nhận số lượng sinh viên đặt cọc và số lượng sinh viên được cấp thị thực giảm 41% tính đến tháng 7. Còn số lượng sinh viên đại học nhập học vào tháng 9 này giảm 23% trong khi học viên các khóa thạc sĩ, tiến sĩ giảm 55% so với cùng kỳ năm 2023.

Tình trạng sụt giảm bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2024, khi Chính phủ Anh áp dụng các hạn chế về thị thực nhằm giảm số người nhập cư vào nước này. Theo đó, từ tháng 1 năm nay, sinh viên quốc tế bậc cử nhân bị cấm đưa người thân đến nước này.

Ngoài ra, chính phủ đang rà soát các chương trình thị thực làm việc sau tốt nghiệp của sinh viên quốc tế nhằm giảm số người đủ điều kiện nhập cảnh xuống giới hạn 300 nghìn người.

Ông Jeff Williams, Giám đốc Enroly, cho biết: “Các hoạt động tuyển sinh quốc tế đến tháng 9 có xu hướng giảm từ đầu năm. Các trường đại học Vương quốc Anh đang làm việc không mệt mỏi nhằm thu hút sinh viên nước ngoài”.

Nhiều chuyên gia cảnh báo các hạn chế thị thực đánh vào sinh viên quốc tế có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế và lĩnh vực giáo dục Anh.

Theo TG

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò lớp 4A1, Trường Mầm non Đông Phương vệ sinh cá nhân trước giờ ăn.

Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại

GD&TĐ - Giáo dục giới tính từ sớm không chỉ giúp trẻ hiểu đúng về bản thân, mà còn là công cụ quan trọng để tránh nguy cơ bị xâm hại và phát triển kỹ năng xã hội.

Ông Lê Đức Nam hướng dẫn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam về chăm sóc, tạo thế cho cây cảnh. Ảnh: TG

Ngành hoa, cây cảnh: Cung chưa đủ cầu

GD&TĐ - Ra trường “đắt việc”, với mức thu nhập khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ngành hoa cây cảnh đang “hot” trên thị trường lao động.

Gian hàng của dự án BINKS tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới - sáng tạo quốc gia Techfest Vietnam 2024. Ảnh: NVCC

Gọi vốn cho sinh viên khởi nghiệp

GD&TĐ - Để những dự án khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo của sinh viên trở thành các star-tup thực sự, đưa được sản phẩm ra thị trường là chặng đường dài.