Tuyển sinh ĐH - CĐ 2014: Hồ sơ đăng ký dự thi giảm mạnh

GD&TĐ - Theo thống kê từ nhiều sở GD&ĐT, lượng hồ sơ ĐKDT năm nay giảm mạnh so với năm 2013. 

Tuyển sinh ĐH - CĐ 2014: Hồ sơ đăng ký dự thi giảm mạnh

Thông tin từ Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, lượng hồ sơ ĐKDT năm nay của học sinh TP giảm khoảng 20.000 hồ sơ so với năm 2013 (trên 143.000 hồ sơ). 

Tại Đồng Nai, lượng hồ sơ năm 2014 khoản 42.000, giảm đến 6.000 hồ sơ so với năm 2013. Đại diện các Sở GD&ĐT Hậu Giang, Cà Mau, Đắc Lắc, Trà Vinh cũng thông tin hồ sơ ĐKDT năm 2014 giảm so với năm ngoái.

Riêng với lượng hồ sơ thí sinh tự do, ông Nguyễn Quốc Cường - Chuyên viên tuyển sinh Bộ GD&ĐT - cho biết: Tổng hồ sơ của thí sinh tự do nộp tại Cơ quan Đại diện Bộ GD&ĐT năm nay trên 28.000. Tăng khoảng 3.000 so với năm 2013. 

Tuy nhiên, nguyên nhân tăng hồ sơ là do Sở GD&ĐT TPHCM không trực tiếp nhận hồ sơ của thí sinh tự do nên thí sinh chuyển hướng qua Cơ quan Đại diện của Bộ GD&ĐT để nộp.

Trong khi đó, lượng hồ sơ thí sinh nộp vào các trương có phương án tuyển sinh riêng lại tăng. Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Công nghệ TPHCM hồ sơ thí sinh nộp trực tiếp tại trường khoảng 1.000 hồ sơ. 

Trong đó, Trường CĐ Viễn Đông nhận trên 2.000 hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh tự do, trong đó, khoảng 300 thí sinh đăng ký xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng dựa trên kết quả 5 học kỳ THPT và được nhà trường cho biết đã trúng tuyển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.