Tuyển sinh 2021: Cải tiến để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh

GD&TĐ - Sáng 25/3, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến về tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021. Hội nghị được tổ chức tại 4 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Hội nghị

Chủ trì điểm cầu Hà Nội có: PGS.TS. Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải – Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội; TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ GD Đại học; PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng khẳng định, công tác tuyển sinh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Trong những năm qua, sự đổi mới về công nghệ thông tin trong công tác tuyển sinh đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp. Bộ GD&ĐT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố cải tiến một  số yếu tố kĩ thuật; từng bước giữ ổn định tuyển sinh trong những năm tiếp theo.

Để các trường đại học có quyền chủ động cao trong công tác tuyển sinh, kèm theo đó là trách nhiệm giải trình với xã hội về tính công bằng, khách quan, minh bạch trong công tác tuyển sinh, Bộ GD&ĐT đã luôn hỗ trợ, đồng hành cùng các cơ sở giáo dục đại học trong công tác tuyển sinh, hướng tới một mùa tuyển sinh thuận lợi cho thí sinh và mang lại kết quả như mong đợi cho các trường đại học, cao đẳng.

“Chúng ta luôn có những cải tiến để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và thường chúng ta dành phần khó về mình. Năm học 2019-2020, toàn ngành chúng ta đã nỗ lực vượt qua một năm đầy biến cố, với dịch bệnh, thiên tai nhưng chúng ta đã tạo điều kiện hết sức cho thí sinh trong công tác thi tuyển và trong công tác xét tuyển” – Thứ trưởng chia sẻ.

Theo Thứ trưởng, thành công của năm 2020 chính là tiền đề, nền tảng để chúng ta tiếp tục phát huy cho những năm tiếp theo và cụ thể trong năm 2021 này. Theo đó, Bộ GD&ĐT cũng từng bước phân rõ chức năng quản lý nhà nước của Bộ, vai trò của các cơ sở giáo dục đại học và sự hỗ trợ, đồng hành của các cơ sở giáo dục đào tạo cũng như các trường phổ thông.

Trên cơ sở kết quả nhiệm vụ tuyển sinh năm qua, Bộ GD&ĐT mong muốn được lắng nghe những ý kiến chia sẻ, đóng góp từ các thầy cô trực tiếp đến từ các cơ sở giáo dục đại học, các đồng chí lãnh đạo cơ sở GD&ĐT, các chuyên gia là những người trực tiếp trong việc hỗ trợ thí sinh đăng ký nguyện vọng, đăng ký xét tuyển, xác nhận kết quả học tập... một mặt tạo thuận lợi cho thí sinh nhưng cũng là cho bộ máy, cho toàn hệ thống vận hành trơn tru. Đặc biệt là những cải tiến về mặt kỹ thuật, sự phối hợp, hợp tác trong toàn ngành ngày càng tốt hơn.

“Cho đến nay, chúng ta đã có sự tự tin và có những thành công rất đáng tự hào. Từ những kinh nghiệm của năm 2020 đã trải qua, tin rằng toàn ngành sẽ chủ động ứng phó với những nguy cơ dịch bệnh nếu có” – Thứ trưởng nói, đồng thời đề nghị:

Hội nghị tập trung thảo luận một số nội dung như: Những thành công trong công tác tuyển sinh năm 2020, từ đó kế thừa và phát huy trong năm 2021. Đồng thời nêu lên những hạn chế, chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục trong năm 2021. Cùng với đó, dự báo các vấn đề có thể phát sinh trong năm nay, từ đó chủ động ứng phó với những tình huống có thể phát sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ