Ưu tiên cao nhất được ông Hầu A Lềnh, Bí thư tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: trong mọi tình huống là "cứu người, cứu dân".
Ảnh hưởng cơn bão số 10 (Bualoi) khiến Tuyên Quang bị tàn phá nặng nề, thiệt hại lớn về người, có 6 người chết và mất tích. Nhà cửa và tài sản của người dân cũng bị nhấn chìm trong nước.
Theo thống kê, toàn tỉnh Tuyên Quang có tới 1.815 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó: 6 nhà bị phá hủy hoàn toàn; 1.350 nhà trong tình trạng nguy hiểm, phải di dời khẩn cấp; 90 nhà bị cô lập; 116 nhà bị ngập nước.

Cơ sở hạ tầng ở Tuyên Quang cũng chịu thiệt hại lớn, có 20 điểm trường bị ảnh hưởng và 1 phòng khám đa khoa bị tốc mái. Hơn 1.190 ha lúa, hoa màu và cây trồng các loại bị ngập úng, hư hại. Giao thông nhiều nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở gây ách tắc, trong đó có 2 vị trí trên quốc lộ và 66 điểm trên các tuyến đường địa phương bị sạt lở, chia cắt, ước tính hơn 7.000m3 đất đá đã đổ xuống.
Để công tác chỉ đạo được tập trung và hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, ông Hầu A Lềnh đề nghị tạm dừng, giãn, hoãn tất cả các cuộc họp trên toàn tỉnh để dồn toàn tâm, toàn lực cho công tác phòng, chống mưa lũ.