Tuyên Quang khai mạc kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2023-2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 3/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang tổ chức khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2023-2024.

Tuyên Quang khai mạc kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2023-2024. (Ảnh: Sở GD&ĐT Tuyên Quang)
Tuyên Quang khai mạc kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2023-2024. (Ảnh: Sở GD&ĐT Tuyên Quang)

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cùng các thành viên Hội đồng coi thi và các thí sinh tham dự kỳ thi.

Kỳ thi năm nay có 730 học sinh ưu tú trong tổng số trên 8.000 học sinh THPT trên địa bàn tỉnh tham dự kỳ thi. Đặc biệt, có những em thuộc các trường vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia.

Các thí sinh dự thi ở 9 môn gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh và Tin học.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: Sở GD&ĐT Tuyên Quang)

Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: Sở GD&ĐT Tuyên Quang)

Kỳ thi học sinh giỏi nhằm khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục; đồng thời phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các thành viên Hội đồng coi thi thực hiện nghiêm túc Quy chế thi, đảm bảo nguyên tắc nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng; đồng thời căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, phát huy hết tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo mong muốn 730 thí sinh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 lần này bình tĩnh, tự tin, vượt lên chính mình, nỗ lực hoàn thành bài thi với kết quả tốt nhất, xứng đáng với sự chăm lo, kỳ vọng của các cấp lãnh đạo, nhà trường, thầy cô và gia đình, đồng thời tô thắm thêm bảng vàng thành tích của địa phương, đơn vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.