Tuyên Quang: Bị thách đố, “ma men” vung dao đoạt mạng bạn nhậu

GD&TĐ - Sau bữa nhậu, do bị thách thức nên Phạm Văn Chín lấy dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và mặt của anh V. khiến người này bị thương nặng và tử vong sau đó.

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Chín. (Ảnh: VKSND tỉnh Tuyên Quang)
Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Chín. (Ảnh: VKSND tỉnh Tuyên Quang)

Ngày 3/1,Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Chín, sinh năm 1982, trú tại thôn Vĩnh An, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang về tội "Giết người" theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng 20 giờ ngày 29/12/2021, Phạm Văn Chín đến nhà chị Mai Thu Hiền, sinh năm 1985, trú tại thôn Nhân Thọ 1, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa (là em họ của Chín) để ăn cơm, uống rượu cùng vợ chồng chị Hiền.

Bữa cơm có anh Nguyễn Tiến Vịnh, sinh năm 1982, tạm trú tại thôn Nhân Thọ 1, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa.

Sau khi ăn cơm, uống rượu xong, Chín và anh Vịnh ngồi uống nước thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau và anh Vịnh thách đố Chín chém mình.

Do bực tức, Chín lấy một con dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt của anh Vịnh, khiến người này tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo nhà chức trách, bị can và anh Vịnh không có mâu thuẫn trước đó. Ông Chín cũng chưa có tiền án, tiền sự.

Vụ án đang được các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ