Tuyên phạt 20 năm tù bị cáo đâm chết bạn nhậu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trên đường về sau bữa nhậu, 3 người đàn ông phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát, hậu quả khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của Hà Văn Nguyên. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang
Lực lượng chức năng lấy lời khai của Hà Văn Nguyên. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Bị cáo Hà Văn Nguyên sinh năm 1991, cư trú tại thôn An Phú, xã Tân An, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang, vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đưa ra xét xử về hành vi Giết người.

Theo cáo trạng, tối 12/4, Nguyên đến nhà người quen ở cùng thôn uống rượu. Tham gia bữa nhậu có 2 người cũng ở cùng thôn là Hà Văn Luận, sinh năm 1985; Bùi Văn Hoan, sinh năm 1993. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, sau khi uống rượu xong; Nguyên, Luận và Hoan mỗi người điều khiển một xe mô tô về nhà.

Trên đường về nhà thì 3 người này phát sinh mẫu thuẫn dẫn tới xô xát. Do bực tức về việc bị Bùi Văn Hoan dùng tay túm vào cổ áo và bị Hà Văn Luận dùng tay đấm nhiều nhát vào vùng mặt nên Nguyên đã về nhà lấy một con dao nhọn đuổi theo Hà Văn Luận.

Đuổi kịp Luận, Nguyên dùng đâm một nhát trúng mạn sườn phải của Luận khiến người này ngã gục xuống. Chưa dừng lại, Nguyên tiếp tục dùng chân đạp vào đầu Luận.

Sau đó Nguyên tiếp tục lên xe, cầm dao đuổi theo Bùi Văn Hoan. Khi bắt gặp Hoan, Nguyên cầm dao đâm Hoan nhiều nhát vào lưng, vai phải, vai trái gây thương tích.

Sau khi mọi người đến can ngăn, Nguyên mới vứt bỏ dao và điều khiển xe mô tô đi về nhà.

Hậu quả của cuộc truy sát khiến Hà Văn Luận tử vong vào chiều ngày 13/4 nguyên nhân do sốc mất máu với vết thương thấu bụng, rách gan. Bùi Văn Hoan bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 14%.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên VKSND tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện việc trình chiếu các tài liệu, chứng cứ được thu thập trong hồ sơ vụ án đã được số hóa thể hiện rõ các tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo, từ đó thuyết phục được Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã quyết định tuyên phạt Hà Văn Nguyên 20 năm tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.