Tuyển nữ vô địch châu Á, báo chí Trung Quốc ‘trút cơn thịnh nộ’ lên bóng đá nam

GD&TĐ - Tờ Sohu ‘trút cơn thịnh nộ’ lên đội tuyển quốc gia nam sau khi tuyển bóng đá nữ Trung Quốc vô địch giải bóng đá nữ châu Á năm 2022.

Trung Quốc vô địch giải bóng đá nữ châu Á 2022 hôm 6/2.
Trung Quốc vô địch giải bóng đá nữ châu Á 2022 hôm 6/2.

Sở dĩ tuyển nam Trung Quốc bị chỉ trích thậm tệ, bởi đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé dự World Cup 2022 sau trận thua ‘muối mặt’ 1-3 trước tuyển Việt Nam hôm 1/2.

“Chúng ta lần đầu tiên phải nhận thất bại trước tuyển Việt Nam sau 62 năm”, tờ Sohu mỉa mai: “Đó là trận đấu mà đội trưởng Wu Xi lười tranh chấp, ngôi sao Wu Lei như thể tàng hình trên sân. Riêng thủ môn Yan Junling và hậu vệ Wang Shenchao chỉ biết nhìn đối thủ sút tung lưới đội nhà”.

Thủ quân Wu Xi vẫn còn bị chỉ trích sau màn trình diễn kém cỏi trong thất bại 1-3 trước tuyển Việt Nam.

Thủ quân Wu Xi vẫn còn bị chỉ trích sau màn trình diễn kém cỏi trong thất bại 1-3 trước tuyển Việt Nam.

Chỉ ít ngày sau khi tuyển nam gây thất vọng, tuyển nữ Trung Quốc với tinh thần chiến đấu kiên cường đã đánh bại cả Nhật Bản (bán kết) và Hàn Quốc (chung kết) để vô địch giải bóng đá nữ châu Á 2022.

“Tuyển nữ của chúng ta biết cách ngược dòng để giành ngôi vô địch, trong khi  tuyển nam cứ hễ thua trước là thua luôn chung cuộc”, tờ Sohu thẳng thừng đánh giá: “Khoảng cách về trình độ giữa đội nữ và đội nam Trung Quốc so với mặt bằng bóng đá châu lục ngày càng khác xa nhau”.

Tuy thành tích của bóng đá nữ Trung Quốc hơn hẳn bóng đá nam nhưng thu nhập của họ kém xa các đồng nghiệp nam từ vài chục đến vài trăm lần.

“Lương của các cầu thủ bóng đá nam Trung Quốc lên tới hàng triệu nhân dân tệ mỗi năm”, tờ Sohu so sánh: “Còn lương của các cô gái đá bóng chỉ khoảng vài ngàn nhân dân tệ. Thật bất công khi người giàu thành tích thì nghèo, còn kẻ nghèo thành tích lại giàu ở bóng đá Trung Quốc”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ