Tuyển Indonesia vào bảng 'tử thần' Vòng loại 3 World Cup

GD&TĐ - Theo nhận định, Indonesia có khả năng rơi vào bảng đấu 'tử thần' ở Vòng loại 3 World Cup 2026.

Indonesia nguy cơ rơi vào bảng 'tử thần' ở Vòng loại 3 World Cup 2026.
Indonesia nguy cơ rơi vào bảng 'tử thần' ở Vòng loại 3 World Cup 2026.

Indonesia trở thành đội tuyển duy nhất của Đông Nam Á giành vé đi tiếp vào Vòng loại 3 World Cup 2026, nhờ đứng thứ hai bảng D. Trong khi Việt Nam, Thái Lan cùng nhiều đội bóng mạnh của khu vực này sớm dừng bước ở vòng loại thứ 2.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Indonesia góp mặt vòng loại thứ ba của một kỳ World Cup.

Theo nhận định, Indonesia có khả năng rơi vào bảng đấu "tử thần" ở vòng đấu này, sau khi Liên đoàn bóng đá Châu Á tiến hành bốc thăm chia bảng vào ngày 27/6.

18 đội tuyển góp mặt Vòng loại 3 World Cup 2026 sẽ được chia làm 3 bảng, mỗi bảng 6 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt đi lượt về tính điểm, lấy hai đội nhất nhì mỗi bảng tham dự Vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ và Canada.

AFC sẽ dựa vào bảng xếp hạng FIFA cập nhật mới nhất ngày 20/6 để phân hạng hạt giống. Với vị trí 134 thế giới, Indonesia nằm ở nhóm hạt giống thứ 6 (thấp nhất), cùng Triều Tiên (hạng 110) và Kuwait (hạng 137) do đó sẽ phải đụng độ các đội bóng rất mạnh nằm ở các nhóm phía trên như Nhật Bản, Australia, Ả Rập Xê Út, UAE và Trung Quốc.

FIFA đã tăng số đội tham dự World Cup từ năm 2026 lên 48 đội, nên ngoài 6 đội nhất nhì 3 bảng, 6 đội xếp thứ ba và thứ tư ở vòng loại 3 World Cup 2026 sẽ còn cơ hội ở vòng play-off khu vực châu Á (lấy 2 đội). Đội thua vòng play-off vẫn còn một cơ hội ở vòng play-off liên lục địa.

Bên cạnh đó, nhóm các đội vào giai đoạn 2 nhưng không thể vào vòng 3 cũng sẽ được bốc thăm để xác định sáu bảng đấu tranh vé đi vòng chung kết Asian Cup 2027, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Myanmar, Philippines...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Buổi học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (TPHCM).

Để doanh nghiệp chung vốn, chung lời

GD&TĐ - Trong khi cử nhân thất nghiệp, làm trái ngành ngày càng nhiều thì doanh nghiệp lại thiếu hụt lao động tay nghề cao, buộc các trường nghề phải tìm cơ chế hợp tác thực chất để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng cho đào tạo, thay vì chỉ “hớt váng” nguồn nhân lực.

Các em nhỏ hào hứng lựa chọn đồ chơi tại gian hàng đổi đồ cũ.

Hành trình 'hồi sinh' cho đồ chơi cũ

GD&TĐ - Không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, Ngày hội “Đổi đồ chơi cũ” của nhóm bạn trẻ tại Nghệ An còn gieo những hạt mầm sẻ chia và ý thức sống xanh đến cộng đồng.