Tuyên dương 20 'Gương mặt trẻ tiêu biểu', 'Gương mặt trẻ triển vọng' BĐBP 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 15/3, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức tuyên dương 20 'Gương mặt trẻ tiêu biểu', 'Gương mặt trẻ triển vọng' Bộ đội Biên phòng năm 2022

Tuyên dương các gương mặt thanh niên triển vọng, tiêu biểu
Tuyên dương các gương mặt thanh niên triển vọng, tiêu biểu

Dự và phát biểu tại lễ tuyên dương có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng; ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội…

Xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị- Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết: Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột quân sự, động đất đã tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực trên phạm vi toàn thế giới; tình hình biển Đông và trên các tuyến biên giới biên giới có nhiều diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục tăng cường các các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội;

Hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép; tình hình an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện ở một số địa bàn có những diễn biến mới đã tác động trực tiếp tới việc thực hiện nhiệm vụ và xây dựng lực lượng cùng các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên BĐBP.

Trước tình hình trên, quán triệt và thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Chính trị đã phát động tuổi trẻ BĐBP xung kích trên mọi lĩnh vực với phong trào thi đua “Tuổi trẻ BĐBP rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” và đã đạt được những thành tích xuất sắc, nổi bật.

Cụ thể, trong công tác quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và biển đảo, lực lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên làm công tác quản lý, kiểm tra kiểm soát cửa khẩu biên giới, cảng biển đã thể hiện sự nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tận tụy, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình, thủ tục trong công tác kiểm tra, kiểm soát; đề xuất và triển khai những biện pháp mới phù hợp với tình hình thực tế.

Đặc biệt, năm 2022, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương ven biển Việt Nam bày tỏ quyết tâm cao trong việc gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban Châu Âu với thủy sản Việt Nam, trong đó lực lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên BĐBP tích cực tham gia quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình trên biển, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn tàu cá ngư dân đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các chủ tàu, ngư dân, chấp hành nghiêm quy định lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá, cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Rất nhiều gương mặt cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu đã nổi lên.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy có thể bị phơi nhiễm, bị trả thù, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cán bộ, đoàn viên, thanh niên BĐBP không nao núng, luôn kiên cường, dũng cảm thể hiện ý chí sắt đá, tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm. Đấu tranh với tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại với nhiều thủ đoạn mua chuộc, cám dỗ nhưng tuổi trẻ BĐBP vẫn luôn giữ vững bản lĩnh, ý chí quyết tâm cao, không sa ngã, không vì lợi ích cá nhân, phát huy và làm tỏa sáng phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bộ Tư lệnh BĐBP trao bằng khen cho những gương mặt tiêu biểu

Bộ Tư lệnh BĐBP trao bằng khen cho những gương mặt tiêu biểu

Trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ BĐBP là lực lượng tiêu biểu, điển hình của tuổi trẻ toàn quân và cả nước; các đồng chí đã không quản gian khó, không sợ hy sinh, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất, nguy hiểm nhất để giúp nhân dân và bạn bè quốc tế vượt qua thiên tai động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong 9 đồng chí của BĐBP tham gia cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ có 4 đồng chí là thanh niên, các đồng chí đã nhận được Bằng khen của Bộ Quốc phòng, của Trung ương Đoàn và nhiều phần thưởng cao quý khác…

Những năm qua, thanh niên BĐBP tiếp tục duy trì tốt Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” nhận hỗ trợ 2.437 cháu học sinh và nhận 388 cháu là con nuôi Đồn Biên phòng; thực hiện tốt những mô hình thanh niên tiêu biểu như: “Tiếng loa Biên phòng”, “Tay kéo Biên phòng”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Tiết học biên cương”, “Hãy làm sạch biển”…

Không dừng lại ở đó, cán bộ, đoàn viên thanh niên không ngừng phát huy vai trò xung kích, tiếp tục có những mô hình, cách làm hay, sáng kiến tốt đạt hiệu quả thiết thực như “Ánh sáng vùng biên”, “Tiếng máy vùng biên”… hỗ trợ hàng trăm công trình, đưa ánh sáng, công cụ hỗ trợ nông nghiệp đến với nhân dân khu vực biên giới; mô hình “Ươm mầm xanh biên giới - vững bước tương lai”, công trình “Lớp học yêu thương, bếp ăn yêu thương - Nâng bước em tới trường”…

Ngoài ra, các đơn vị trong toàn lực lượng đã thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; bồi dưỡng, xây dựng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên BĐBP; xung kích, đi đầu trong hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; trước tình hình các thế lực thù địch, phản động chống phá quyết liệt, xuyên tạc, bôi nhọ, bóp méo sự thật, lôi kéo, kích động nhân dân, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bộ đội Biên phòng đã duy trì hàng trăm trang tin với hàng nghìn bình luận, hàng trăm tin bài, hàng chục phân tích chuyên sâu, khách quan, khoa học làm sáng tỏ, vạch trần những âm mưu thâm độc, định hướng dư luận, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng và Nhân dân…

Thiếu tướng Trần Văn Bừng, khẳng định: Trong thành tích chung của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng thì 10 “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, 10 “Gương mặt trẻ triển vọng” được tuyên dương thực sự là những điển hình tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ và khát khao cống hiến của cán bộ, đoàn viên thanh niên BĐBP.

Đây là những gương mặt dạn dày sương gió; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng xông pha trên những trận tuyến ác liệt nhất; tâm huyết, nhiệt tình, không quản ngại khó khăn, gian khổ và có trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao; không chỉ giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ, xuất sắc trong học tập và rèn luyện, các đồng chí còn là những hạt nhân nòng cốt, tiêu biểu trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên, nhiều năm liền được công nhận các danh hiệu cao quý…

Lãnh đạo BĐBP trao đổi cùng các gương mặt tiêu biểu, triển vọng

Lãnh đạo BĐBP trao đổi cùng các gương mặt tiêu biểu, triển vọng

Những đóng góp của các “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” đã góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho BĐBP.

Điển hình cho bản lĩnh, trí tuệ và khát khao cống hiến

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng, khẳng định thanh niên BĐBP là một bộ phận của thanh niên Quân đội, chiếm trên 50% quân số trong BĐBP, là lực lượng trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của BĐBP được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, cùng với sự phát triển của công tác đoàn và phong trào thanh niên cả nước, công tác đoàn và phong trào thanh niên BĐBP có nhiều tiến bộ và khởi sắc, luôn giữ vững định hướng chính trị, bám sát nhiệm vụ của lực lượng, của đơn vị và đặc điểm của đối tượng thanh niên.

Có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, khẳng định được những mô hình, điển hình tốt, tạo ra bước chuyển biến tích cực trong hoạt động, phát huy được vai trò nòng cốt xung kích, sáng tạo của thanh niên trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu".

Đồng thời cho rằng, trong thành tích chung của tuổi trẻ BĐBP, các gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng được tuyên dương cùng hàng trăm đồng chí được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tuyên dương là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong phong trào thanh niên của các cơ quan, đơn vị.

Các đồng chí là những điển hình tiêu biểu kế thừa và phát huy phẩm chất cách mạng cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; ý chí chiến đấu và tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, xung kích, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới; hăng hái nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn, là nguồn phát triển Đảng và bổ sung cán bộ của lực lượng.

Cũng là tấm gương dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm; là những thầy giáo, thầy thuốc, chiến sĩ văn hoá, cán bộ xã mang quân hàm xanh ngày đêm tận tuỵ bám bản, bám dân chăm sóc sức khoẻ, đem cái chữ của Bác Hồ, đem chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.

Đó là hình ảnh các chiến sĩ Biên phòng tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ đã góp phần tỏa sáng tinh thần quốc tế cao cả của Quân đội nhân dân Việt Nam; Những đoàn viên thanh niên làm công tác quản lý, kiểm tra kiểm soát cửa khẩu biên giới, cảng biển tinh thông nghiệp vụ, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo trong ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện thủ tục biên phòng điện tử đảm bảo đúng quy định, phù hợp thông lệ quốc tế, rút ngắn thời gian làm thủ tục, tạo điều kiện thông thoáng cho khách quốc tế đến Việt Nam…

Hình ảnh các chú bộ đội Biên phòng nhường cơm cho các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa, nhận các cháu làm con nuôi, đưa đón các cháu đến trường, đi họp phụ huynh, chăm lo cho các cháu từ miếng ăn, giấc ngủ, hướng dẫn các cháu từng việc làm cụ thể trong sinh hoạt hàng ngày, tự nguyện san sẻ lương, phụ cấp, thời gian, công sức chăm sóc "Con nuôi đồn biên phòng" và "Nâng bước em tới trường" đã trở nên quen thuộc, thân thương với đồng bào và các em nhỏ nơi biên cương Tổ quốc…

“Các đồng chí thực sự là những ngôi sao sáng, là điển hình cho bản lĩnh, trí tuệ và khát khao cống hiến của cán bộ, đoàn viên thanh niên BĐBP”, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích và kết quả mà tuổi trẻ BĐBP trong đó có các gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng đã giành được thời gian qua. Đồng thời đề nghị cấp uỷ, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong BĐBP tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên; quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần cho các tổ chức Đoàn hoạt động. Mỗi cán bộ, đảng viên vừa là ng­ười chỉ huy quản lý, đồng thời cũng là người trực tiếp giáo dục, dìu dắt, giúp đỡ thanh niên; hãy đến với thanh niên bằng tất cả tình yêu thương, tin cậy và sự tôn trọng, bằng những hành động cụ thể, tạo môi trường, điều kiện cho thanh niên cống hiến và trưởng thành.

Đối với tổ chức đoàn, cần tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên; chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội Đoàn các cấp đã đề ra; đổi mới nội dung, hình thức và phương thức hoạt động phong phú, sinh động, sôi nổi, thiết thực và bổ ích, phù hợp với tuổi trẻ. Tăng cường đoàn kết, phối hợp với các lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn đóng quân, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, xung kích tham gia cùng BĐBP quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

20 gương mặt tiêu biểu, triển vọng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo BTL BĐBP

20 gương mặt tiêu biểu, triển vọng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo BTL BĐBP

Với 20 đồng chí được tuyên dương cần tiếp tục phát huy và lan tỏa những thành tích đã đạt được, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và học tập, thực sự là những hạt nhân nòng cốt, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ, góp phần xây dựng đơn vị “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.