Tuyên án một đối tượng phá hoại chính sách đại đoàn kết

GD&TĐ - TAND tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên án đối với Y Thinh Niê (47 tuổi) về tội phá hoại chính sách đại đoàn kết.

Bị cáo Y Thinh Niê tại phiên tòa. (Ảnh: PA)
Bị cáo Y Thinh Niê tại phiên tòa. (Ảnh: PA)

Ngày 24/5, thông tin từ TAND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tuyên phạt bị cáo Y Thinh Niê (tên thường gọi Ama Jôn, 47 tuổi, ngụ tại buôn Drai Sí, xã Ea Tar, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) 9 năm tù; hình phạt bổ sung 4 năm quản chế về tội phá hoại chính sách đoàn kết theo Điều 116, Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, do ý thức coi thường pháp luật, từ năm 2004, Y Thinh Niê đã tham gia hoạt động FULRO để đòi ly khai, thành lập “nhà nước riêng” cho người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên.

Phát hiện việc làm này, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm điểm, nhưng Y Thinh Niê không chấp hành.

Sau đó, Y Thinh Niê tái hoạt động FULRO và nhận sự chỉ đạo của các đối tượng FULRO lưu vong để thực hiện việc tuyên truyền, lôi kéo một số người tham gia FULRO với mục đích chống phá Nhà nước Việt Nam, tiến tới thành lập thành lập “Nhà nước Đêga” ở năm tỉnh Tây Nguyên.

Năm 2019, Y Thinh Niê tiếp tục bị đưa ra kiểm điểm trước dân và đã cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên, từ tháng 6/2020 cho đến ngày bị xử lý, Y Thinh Niê đã liên hệ, nhận và thực hiện các nhiệm vụ do các đối tượng FULRO giao. Trong đó có hoạt động gửi thông tin sai sự thật ở địa phương ra bên ngoài cho những người phản động, sử dụng vu cáo chính quyền.

Tại phiên tòa, bị cáo Y Thinh Niê đã thừa nhận toàn bộ các hành vi vi phạm pháp luật, bày tỏ sự ăn năn hối cải, xin lỗi HĐXX, Đảng, Nhà nước và bà con nhân dân, buôn làng, xin được khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Bản án đối với Y Thinh Niê thể hiện sự nghiêm minh, khoan hồng của pháp luật Nhà nước Việt Nam, được dư luận trên địa bàn tỉnh đồng tình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Gia Lai trong trang phục cờ đỏ sao vàng, thể hiện tinh thần tự hào và niềm tin vào tương lai giáo dục.

Quyết sách đột phá tạo động lực phát triển

GD&TĐ - Nhiệm kỳ XIII ghi dấu những bước tiến toàn diện của giáo dục Gia Lai, từ nâng cao chất lượng dạy học, phát triển giáo dục vùng khó đến đầu tư trường nội trú liên cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Xe tăng T-90 xuất hiện trong cuộc duyệt binh của Ấn Độ.

Từ BrahMos đến T-90

GD&TĐ - Sức mạnh quân sự Nga được phô diễn tại Ngày Quân đội Ấn Độ bằng màn phô diễn tên lửa siêu âm BrahMos đến xe tăng T-90.