Bắt thêm 3 người liên quan vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

GD&TĐ - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ thêm 3 người tham gia vụ tấn công vào trụ sở UBND xã hồi tháng 6/2023.

Lực lượng công an khống chế 1 kẻ bị truy nã (Ảnh: Công an cung cấp)
Lực lượng công an khống chế 1 kẻ bị truy nã (Ảnh: Công an cung cấp)

Chiều 21/7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa bắt được 3 người bị truy nã đặc biệt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền Nhân dân”, liên quan vụ tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin), xảy ra vào rạng sáng 11/6, làm nhiều chiến sĩ công an, cán bộ và Nhân dân thương vong.

Công an thu giữ tang vật. (Ảnh: CACC)

Công an thu giữ tang vật. (Ảnh: CACC)

Sáng nay, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 3 người nghi vấn đang lẩn trốn tại 1 quả đồi thuộc địa phận huyện Cư Kuin.

Ngay sau đó, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã truy đuổi và bắt giữ 3 người, gồm: Y Khing Liêng (SN 1992, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông), Y Huăl Êban (SN 1970, ngụ buôn Mấp, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar) và Nay Dương (SN 1968, ngụ xã Cư Pơng, huyện Krông Búk).

Công an bắt giữ nhóm người bị truy nã. (Ảnh: CACC)

Công an bắt giữ nhóm người bị truy nã. (Ảnh: CACC)

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đây là 3 người trực tiếp tham gia vụ tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin) hôm 11/6, làm 9 người tử vong, 2 người bị thương.

Trước đó, như Báo GD&TĐ đưa tin, qua công tác nắm tình hình, khoảng 15h ngày 15/7/2023, lực lượng chức năng phát hiện 3 người nghi vấn đang lẩn trốn tại một khu rẫy vắng thuộc thôn 11, xã Ea Lê, huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk), lực lượng Công an huyện Ea Súp đã truy đuổi và bắt giữ được 3 người, gồm: Y Ju Niê (SN 1968, trú buôn Kang, xã Ea Knuếch, huyện Krông Pắk), Nay Yên (SN 1970, trú buôn Ea Klok, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk) và Nay Tam (SN 1974, trú buôn Ađrơng Điêt, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk).

Đây là 3 trong 6 người trực tiếp tham gia vụ tấn công vào trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur.

Cả 6 người này đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã đặc biệt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền Nhân dân” quy định tại Điều 113 Bộ luật Hình sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bức đại tự “Quảng Nam Bồ Tát” mà người dân xứ Quảng tôn vinh Tiến sĩ Hoàng Kiêm.

Chuyện học xưa & nay: Tổng đốc được ví như Bồ Tát

GD&TĐ - Từ cậu học trò nghèo bên dòng Đò Đạu đến bậc Tổng đốc nổi tiếng thanh liêm, được người xứ Quảng tôn xưng là “Bồ Tát”, Tiến sĩ Hoàng Kiêm đã để lại di sản quý giá về đạo đức và lòng nhân nghĩa của người làm quan.

Dự thảo Luật Dân số đưa một số quy định mới để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Dự thảo Luật Dân số đưa một số quy định mới để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

GD&TĐ - Dự báo, đến năm 2034 Việt Nam sẽ “thừa” 1,5 triệu nam giới lứa tuổi từ 15 - 49 và đến năm 2059 con số này là 2,5 triệu nam giới (bằng 9,5% dân số nam) nếu tỷ số giới tính khi sinh không giảm. Dự thảo Luật Dân số đã bổ sung một số quy định mới để giảm thiểu tình trạng này.