Theo phát biểu công khai của Thượng tướng Andrey Kartapolov - Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), Quân đội Mỹ thiếu kinh nghiệm và khả năng lập kế hoạch tác chiến như những gì Lực lượng vũ trang Nga đã thể hiện.
Trong bài phát biểu của mình, ông Kartapolov nói rõ: “Ngày nay, những người dẫn đầu trong lĩnh vực quân sự, không còn nghi ngờ gì nữa, là Lực lượng vũ trang Liên bang Nga và đất nước chúng ta nói chung...
Hiện tại không ai có kinh nghiệm như chúng ta và ngày nay nước Nga thấy rõ ràng người Mỹ không đạt được khả năng của chúng ta trong việc tiến hành các hoạt động ở cấp độ chiến thuật - đơn giản là họ không biết cách lập kế hoạch”.
Vị tướng nói thêm: “Họ chỉ biết lái máy bay, ném bom và nói về việc mọi thứ tốt đẹp như thế nào. Trong khi đó chúng tôi giải quyết vấn đề theo cách khác”.
Theo ông Kartapolov, Quân đội Nga đã tích lũy kinh nghiệm thông qua hoạt động chiến đấu kéo dài, điển hình như kể từ khi bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt", họ đã phá hủy hàng trăm máy bay và trực thăng, hàng nghìn xe tăng và một lượng lớn hệ thống pháo binh cùng với xe cộ.
Số liệu cụ thể được đưa ra đó là Quân đội Nga đã phá hủy 386 máy bay, 210 trực thăng, 7.960 xe tăng, hơn 1.030 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 4.172 khẩu pháo và súng cối, cùng khoảng 8.500 phương tiện cơ giới.
Tuyên bố tương tự cũng cho biết hơn 120.000 người đã nhận được huân chương nhà nước, trong đó có hơn 100 binh sĩ được phong tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga.
Tuy vậy, phải nhấn mạnh, những số liệu và tuyên bố nói trên không thể được xác minh độc lập và không phản ánh báo cáo chính thức của Nga về cuộc chiến.
Những tuyên bố này trái ngược với các đánh giá tổn thất độc lập, được xác nhận bằng hình ảnh và video do cộng đồng tình báo nguồn mở Oryx theo dõi .
Theo Oryx, tổ chức ghi nhận tổn thất thiết bị dựa trên bằng chứng hình ảnh và video thì Nga đã mất 361 máy bay và trực thăng quân sự, trong khi Ukraine mất 194 chiếc.
Về trang thiết bị mặt đất, bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và hệ thống pháo binh, dữ liệu của Oryx cho thấy Nga đã mất 24.333 đơn vị so với 11.697 đơn vị của Ukraine. Những con số này chỉ thể hiện tổn thất đã được xác nhận trực quan và được coi là ước tính thận trọng.