Hãng thông tấn TASS cho biết, tòa án đã tuyên một kỹ sư phải chịu 3 năm tù giam tại trại cải tạo chế độ chung vì tội chuyển giao trái phép bản vẽ các bộ phận lắp đặt trên tàu ngầm diesel-điện Dự án 636.3 Varshavyanka cho một tổ chức nước ngoài .
Tòa án kết luận, trong giai đoạn 2021 - 2022, kỹ sư này đã hoạt động như một thành viên của một nhóm có tổ chức và để đổi lấy tiền thù lao. Anh ta đã tìm kiếm, sao chép và chuyển giao tài liệu kỹ thuật thuộc diện kiểm soát xuất khẩu, đó là bản thiết kế linh kiện được sử dụng trong máy phát điện diesel lắp đặt trên tàu ngầm Varshavyanka.
Hồ sơ vụ án cũng ghi nhận việc công ty nước ngoài nhận được tài liệu này không bị coi là tham gia vào các hoạt động chống lại an ninh của Liên bang Nga. Tuy nhiên, tòa án lưu ý tình tiết này không loại trừ trách nhiệm hình sự đối với việc chuyển giao trái phép sản phẩm quân sự.
Tuy nhiên, bị cáo đã không nhận tội. Tại tòa, anh ta khai rằng các tài liệu được chuyển giao là hình ảnh đồ họa đơn giản, được dùng cho công tác sửa chữa thiết bị, và phủ nhận việc biết người nhận cuối cùng ở nước ngoài. Kỹ sư trên cũng khẳng định không biết về chế độ kiểm soát xuất khẩu.
Tòa án đã bác bỏ những lập luận này, khẳng định kỹ sư nói trên có kinh nghiệm chuyên môn đáng kể, có quyền tiếp cận tài liệu chuyên ngành và nhận thức được mục đích quân sự của động cơ diesel và các bộ phận của chúng.
Tài liệu của tòa án nhấn mạnh, hành động phối hợp, bản chất của thư từ giữa bị cáo và việc thảo luận về các biện pháp bí mật đã bác bỏ tuyên bố của bên bào chữa rằng đây là một tai nạn.
Văn bản trích dẫn những đoạn thư từ trao đổi giữa các bị cáo, mà theo tòa án, cho thấy rõ ràng họ nhận thức được tính chất bất hợp pháp trong hành vi của mình.
Ví dụ, khi thảo luận về yêu cầu của khách hàng nước ngoài, các bên tham gia đã nói rằng "cần có bản vẽ nhà máy; nếu không có chúng thì không thể sản xuất được", và họ cho biết tài liệu thu thập trước đó "không đủ để đạt được kết quả mong muốn".
Một phần khác trong thư từ liên quan đến việc chuyển file đã thảo luận về biện pháp che giấu.
Bức thư nêu rõ rằng "việc gửi trực tiếp bị cấm", và cần sử dụng bên thứ ba cũng như dịch vụ email nước ngoài để "loại bỏ những câu hỏi không cần thiết". Bức thư cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải "xóa email đã gửi" sau khi bên kia đã nhận.
Cần nhắc lại, tàu ngầm Dự án 636.3 đang được chế tạo tại Xưởng đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg. Tổng cộng 12 phương tiện loại này đã được bàn giao cho Hải quân Nga (mỗi hạm đội Biển Đen và Thái Bình Dương có 6 chiếc).
Varshavyanka được thiết kế để chống lại tàu ngầm và tàu mặt nước của đối phương, bảo vệ căn cứ hải quân, tuyến giao thông ven biển và trên biển, cũng như thực hiện hoạt động trinh sát và tuần tra trên tuyến giao thông của địch.
Tàu ngầm lớp Varshavyanka dài 73m, rộng 10m và có lượng giãn nước đầy tải 3.950 tấn. Độ sâu lặn hoạt động của nó là 240m, tối đa lên tới 300m; tốc độ khi lặn là 20 hải lý/giờ, và khả năng hoạt động liên tục 45 ngày.
Thủy thủ đoàn gồm 52 người. Con tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm để bắn cả tên lửa hành trình Kalibr.