Tương lai bấp bênh của du học sinh Ấn Độ

GD&TĐ - Hàng trăm sinh viên Ấn Độ cho biết họ đã bị lừa bởi các nhà tư vấn giáo dục khi gia nhập các trường đại học kém chất lượng với giấy tờ giả ở Canada.

Sinh viên Ấn Độ có nguy cơ bị trục xuất khỏi Canada.
Sinh viên Ấn Độ có nguy cơ bị trục xuất khỏi Canada.

Những người này đang đứng trước nguy cơ bị trục xuất khỏi Canada.

Hồi tháng 3, vấn đề thị thực giả lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng sau khi một số sinh viên Ấn Độ nộp đơn xin thường trú tại Canada sau khi hoàn thành việc học. Từ đó, cơ quan xuất nhập cảnh Canada phát hiện giấy tờ xin thị thực của họ là giả mạo.

Cụ thể, hơn 700 sinh viên Ấn Độ sở hữu thư trúng tuyển đại học, giấy tờ được sử dụng để xin thị thực du học Canada cách đây 4 năm, bị phát hiện là thư giả. Điều này khiến họ có nguy cơ bị trục xuất khỏi Canada.

Các nguồn tin cho biết Ấn Độ đã giải quyết vấn đề trên với Chính phủ Canada. Hồi tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cũng đã thảo luận vấn đề với người đồng cấp Canada. Đến nay, Chính phủ Canada thông báo tạm dừng việc trục xuất hơn 700 sinh viên nói trên. Phía Ấn Độ cũng bày tỏ hoan nghênh quyết định trên.

Những sinh viên có nguy cơ bị trục xuất phản ánh họ đã bị lừa bởi các nhà tư vấn giáo dục và các tổ chức tư vấn du học. Hầu hết, họ đến Canada học tập từ trong giai đoạn 2017 - 2019 nhưng đến tận bây giờ, khi họ cần xin giấy phép làm việc hoặc gia hạn học tập, mọi chuyện mới vỡ lở.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, sinh viên nước này đang học tập tại 240 quốc gia. Canada, Australia, Vương quốc Anh và Mỹ là những lựa chọn hàng đầu nhưng gần đây, nhiều sinh viên đã theo học tại Uzbekistan, Philippines, Nga, Ireland, Kyrgyzstan và Kazakhstan.

Randhir Kapoor, sinh viên Ấn Độ đang học tập tại Toronto, Canada, cho biết: “Đây hoàn toàn không phải lỗi của chúng tôi. Hãy nhìn vào những khó khăn mà chúng tôi đang phải đối mặt. Tại sao bây giờ mọi chuyện mới được điều tra?”.

Trong vấn đề này, các chuyên gia giáo dục nhận định những người được gọi là nhà tư vấn giáo dục chính là người có lỗi. Hàng năm, họ cố gắng tìm cách thu hút sinh viên Ấn Độ ra nước ngoài với một khoản phí tư vấn vô cùng đắt đỏ.

Các nhà tư vấn hoặc tổ chức du học thường bắt tay với những cơ sở giáo dục kém chất lượng. Không chỉ lừa đảo sinh viên để thu về khoản phí kếch xù, họ cũng làm trung gian cho các cuộc di cư “chui” dưới danh nghĩa thị thực sinh viên.

Để giải quyết tình trạng trên trong tương lai, ông Pramod Kumar, Giám đốc Viện Phát triển và Truyền thông Ấn Độ, đề xuất các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nên từ chối cấp thị thực sinh viên tại các cơ sở giáo dục kém chất lượng. Đó là những cơ sở không nằm trong danh sách các tổ chức giáo dục được Canada chứng nhận.

Không chỉ tại Canada, sinh viên Ấn Độ ở nước ngoài đang đối mặt với nhiều khó khăn. Hồi tháng 5, ít nhất 5 trường đại học Australia đã giới hạn đơn đăng ký của sinh viên Ấn Độ đến từ các bang Punjab, Haryana, Rajasthan và Uttar Pradesh.

Vương quốc Anh mới đây cũng cấm người sử dụng thị thực sinh viên đưa người thân đến nước này nhằm hạn chế số lượng người di cư. Sinh viên Ấn Độ, chiếm số lượng lớn tại Vương quốc Anh, cũng chịu ảnh hưởng lớn từ lệnh cấm này.

Theo DW, TN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ