Sinh viên Ấn Độ bị lừa đảo đến Canada?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn 100 sinh viên Ấn Độ phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Canada và bị buộc tội sử dụng các tài liệu giả mạo để nhập cảnh nước này.

Sinh viên Ấn Độ kêu cứu tại tỉnh bang Ontario.
Sinh viên Ấn Độ kêu cứu tại tỉnh bang Ontario.

Tuy nhiên, theo phần đông sinh viên, họ đã bị lừa bởi một nhân viên tư vấn về định cư và giáo dục nước ngoài.

Trong những tháng trở lại đây, các sinh viên đã tập trung tại tỉnh bang Ontario để biểu tình, kêu gọi Chính phủ Canada xem xét lại sự việc và cho phép họ được ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp.

Hiện nay, các sinh viên đối mặt với lệnh trục xuất đang thắc mắc về lý do họ được cấp thị thực sinh viên và nhập cảnh vào Canada trong khi thư mời nhập học của các trường nước này là giả.

Nhận được thông báo yêu cầu rời khỏi Canada từ Cơ quan Bảo vệ biên giới Canada (CBSA), anh Karanveer Singh chia sẻ: “Đáng lẽ 4 năm trước, khi chúng tôi nộp hồ sơ xin cấp thị thực sinh viên, họ phải ngăn chặn chúng tôi. Tôi đã cống hiến 4 năm cuộc đời cho Canada, trả học phí đại học và đóng thuế cao. Nhưng hiện tại, tôi lại được yêu cầu rời khỏi nước này”.

Karanveer bày tỏ anh không thể quay lại Ấn Độ. Gia đình anh đã bán toàn bộ đất nông nghiệp để anh được ra nước ngoài du học. Họ đang trông chờ anh làm việc chăm chỉ để bù đắp khoản tiền đó.

Ông Jaspreet Singh, cựu sinh viên quốc tế, hiện là nhà hoạt động tại Hiệp hội Sinh viên Quốc tế Sikh tại Toronto, nhận định hệ thống xin thị thực sinh viên của Canada chưa được cập nhật.

Hiện nay, các công ty tư vấn dịch vụ nhập cư ở Ấn Độ đang lợi dụng kẽ hở này để lừa đảo sinh viên đến Canada. Nhiều công ty sẽ ép sinh viên đăng ký vào một trường đại học nhất định để nhận thêm tiền hoa hồng.

CBSA cho biết, họ có nghĩa vụ pháp lý phải trục xuất tất cả công dân nước ngoài, thường trú nhân không được phép đến Canada theo Đạo luật Bảo vệ người nhập cư và tị nạn (IRPA) và những người nhận được lệnh trục xuất có hiệu lực. Trước khi bắt đầu hành động cưỡng chế, họ sẽ xem xét tất cả các yếu tố liên quan.

“10 năm trước, hệ thống này hoạt động tương đối tốt vì có ít sinh viên quốc tế đến Canada. Nhưng hiện nay, hàng trăm nghìn sinh viên sử dụng cùng một hệ thống này. Điều đó đã tạo kẽ hở cho việc khai thác bất hợp pháp”, ông Jaspreet cho biết.

Theo ông Jaspreet, việc bị trục xuất khỏi Canada có thể là vấn đề sinh tử đối với sinh viên quốc tế, nhất là với cộng đồng Nam Á. Nhiều phụ huynh đã bán nhà cửa, đất đai và dồn hết tiền tiết kiệm cả đời cho con sang Canada du học và có một tương lai tốt đẹp hơn.

Khi xảy ra tình huống bị lừa đảo và có nguy cơ bị trục xuất, nhiều sinh viên không dám chia sẻ với gia đình vì sợ mọi người suy sụp, lo lắng. Nhưng cũng vì vậy, các em có thể bị chấn thương tâm lý, thậm chí dẫn đến trầm cảm hay tự làm tổn thương bản thân.

Do đó, ông Jaspreet kêu gọi: “Hệ thống của Canada cần nhiều quy định hơn và sẽ tốt hơn nếu không có đơn vị trung gian thu tiền dịch vụ của sinh viên. Đồng thời, cần rà soát các công ty tư vấn có liên hệ và nhận tiền hoa hồng từ các trường đại học rồi thực hiện hành vi bất hợp pháp”.

Về phía sinh viên cần cẩn trọng trước khi chọn trường đại học và chuyển tiền cho các công ty tư vấn.

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) thông báo sinh viên trong tình huống trên có cơ hội giải thích, trình bày thông tin trước khi các cơ quan liên quan đưa ra quyết định.

Sinh viên phải chịu trách nhiệm chứng minh họ đáp ứng các yêu cầu, đồng thời chịu trách nhiệm về các tài liệu được gửi. Việc trục xuất khỏi Canada sẽ do CBSA quyết định.

Theo CBC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.