Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran - Chuẩn tướng Reza Talaie cho biết, Mỹ đã mất đi vị thế áp đặt chính sách của mình lên các quốc gia có chủ quyền.
"Nước Mỹ không còn đủ tư cách để áp đặt chính sách của mình lên các quốc gia độc lập. Mỹ phải chấp nhận thực tế và từ bỏ những yêu cầu bất hợp pháp và phi lý của mình", ông Talaie nói rõ.
Theo vị quan chức, những sự kiện gần đây đã chứng minh rõ ràng sự thay đổi cán cân quyền lực trên phạm vi toàn thế giới.
Nhiều chuyên gia và giới chính trị toàn cầu tin rằng chính Mỹ đã đánh mất vị thế siêu cường bất khả chiến bại.
Một loạt thất bại quân sự, sự cạnh tranh kinh tế ngày càng tăng từ Trung Quốc và độc lập ngày càng lớn của một số cường quốc khu vực đã làm suy yếu đáng kể vị thế thống trị mà Mỹ nắm giữ kể từ khi Liên Xô sụp đổ.
Các nhà phân tích nhận thấy những vấn đề liên quan tới vị thế thống trị của Mỹ nảy sinh sau khi nước này thực tế rút quân khỏi Afghanistan mà không đạt được các mục tiêu đã đề ra. Những điểm yếu như vậy càng trở nên trầm trọng hơn sau cuộc tấn công Iran của Tổng thống Donald Trump.
Tuyên bố của vị tướng Iran được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Mỹ, bao gồm cả vấn đề eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo.
Mỹ và Israel yêu cầu Iran rút uranium đã làm giàu khỏi nước này, trong khi Chính phủ Iran khẳng định quyền được phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình của riêng mình.
Cho đến nay, sự bất đồng cơ bản này vẫn chưa được giải quyết.