Công ty quốc phòng Mỹ CoAspire tại triển lãm Sea-Air-Space 2026 đã giới thiệu phiên bản mới có tầm bắn xa hơn của tên lửa hành trình cận âm RAACM sử dụng động cơ phản lực turbo có tên gọi RAACM-ER.
Theo nhà phát triển, phiên bản cải tiến này có tầm bắn vượt quá 1.000 dặm. Điều này rất đáng chú ý nếu xét đến kích thước tương đối nhỏ gọn của nó, chỉ bằng bom rơi tự do GBU-38.
Tên lửa hành trình có thể được phóng từ trên không, hoặc triển khai từ mặt đất/mặt biển với sự hỗ trợ của động cơ đẩy bổ sung. Hệ thống dẫn đường sử dụng GPS và cảm biến hồng ngoại sóng dài, RAACM-ER có thể tấn công cả mục tiêu cố định và di động, đồng thời có khả năng chống chịu tác chiến điện tử.
Loại tên lửa duy nhất trong kho vũ khí của Mỹ có thể sánh ngang tầm bắn của RAACM-ER là BGM-109 Block V MST - phiên bản mới nhất của Tomahawk có giá 3,64 triệu USD. Xét về giá cả, RAACM-ER vượt trội hơn hẳn đối thủ.
Theo như công ty sản xuất giải thích, không giống như JASSM và các tên lửa hành trình tương tự, RAACM-ER giống như RAACM phiên bản cơ sở, được tối ưu hóa về chi phí: "Điều quan trọng nhất là sản xuất hàng loạt với giá thành hợp lý".
Giới chuyên môn cho rằng sản phẩm này trở nên tiết kiệm chi phí hơn nhờ tối đa hóa việc sử dụng các linh kiện thương mại có sẵn trên thị trường.
Phiên bản cơ sở của RAACM đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm bay trên cường kích tấn công mặt đất A-4 Skyhawk của một nhà thầu tư nhân và đã được đưa vào sản xuất.
Rất có thể sản phẩm này sẽ được triển khai ra chiến trường khi CoAspire là một trong hai công ty sản xuất tên lửa tấn công tầm xa (ERAM) cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Nhà phát triển cho biết chuyến bay thử nghiệm RAACM-ER sẽ diễn ra "rất sớm".