Bước đi trên nhằm mục đích hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra về viện trợ quân sự cho Kyiv và nhu cầu đối phó với lực lượng vũ trang Nga.
Thiếu tướng Freuding - người đứng đầu Trung tâm Tình hình Ukraine của Bộ Quốc phòng Đức, cho biết các cuộc tấn công vào sân bay và cơ sở hạ tầng quân sự có thể ngăn chặn Quân đội Nga sử dụng tiềm năng tấn công.
Ông Freuding nói rằng các cuộc tấn công nên được thực hiện bằng vũ khí tầm xa và máy bay, phủ đầu trước khi Quân đội Nga kịp triển khai nguồn lực.
Ngoài sân bay, vị tướng này còn đề xuất các mục tiêu trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, đồng thời thừa nhận những tiến bộ đáng kể của Moskva trong sản xuất tên lửa.
Vị tướng Đức nhấn mạnh tính cấp thiết phải tìm cách hạn chế sự phát triển của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga nhằm làm chậm quá trình tích tụ tiềm năng tấn công.
Vị tướng này cũng lưu ý rằng Nga đang lên kế hoạch tấn công ồ ạt, sử dụng đồng thời tới 2.000 máy bay không người lái, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho hệ thống phòng không Ukraine.
Để chống lại các cuộc tấn công như vậy, ông Freuding đề xuất phát triển những hệ thống phòng không giá rẻ, chẳng hạn như máy bay không người lái đánh chặn có giá từ 2 - 4 nghìn euro, đủ sức vô hiệu hóa hiệu quả UAV cảm tử của Nga mà không cần sử dụng tên lửa đắt tiền, chẳng hạn như Patriot.
Trước đó, Tướng Freuding tuyên bố Đức sẽ tài trợ sản xuất hàng trăm tên lửa tầm xa cho Kyiv, dự kiến sẽ được đưa vào biên chế Quân đội Ukraine sớm nhất trong những tháng cuối năm 2025.
Vũ khí này được thiết kế để tấn công những mục tiêu sâu trong lãnh thổ, bao gồm các nhà kho, sở chỉ huy và sân bay.
Thỏa thuận sản xuất đã được ký kết tại Kyiv vào tháng 7 năm 2025 giữa ngành công nghiệp quân sự Ukraine và Bộ Quốc phòng Ukraine với sự hỗ trợ của Đức.
Tuy nhiên đáng chú ý là vị tướng này đã làm rõ rằng Berlin vẫn không có kế hoạch cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine, bất chấp yêu cầu của Kyiv.