Tuổi trẻ Công an An Giang tham gia làm sạch môi trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tuổi trẻ Công an TP Long Xuyên (An Giang) ra quân ‘Ngày chủ nhật xanh’ hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

Tuổi trẻ Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch 'Ngày chủ nhật xanh'.
Tuổi trẻ Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch 'Ngày chủ nhật xanh'.

Ngày 19/3, Đoàn thanh niên Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) phối hợp cùng Phường đoàn Bình Khánh tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh” lần I năm 2023 hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn thành phố.

Ngay sau buổi lễ phát động, đoàn viên, thanh niên đã dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác tại khu vực tuyến đường Âu Cơ, thuộc khóm Bình Khánh 3, Bình Khánh 7 với chiều dài khoảng 400m.

Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác tại khu vực tuyến đường Âu Cơ (Khóm Bình Khánh 3 và Bình Khánh 7, TP Long Xuyên) với chiều dài khoảng 400m.

Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác tại khu vực tuyến đường Âu Cơ (Khóm Bình Khánh 3 và Bình Khánh 7, TP Long Xuyên) với chiều dài khoảng 400m.

Trung úy Phan Thành Tú - Bí thư Đoàn ủy Công an TP Long Xuyên chia sẻ: 'Ngày chủ nhật xanh' là một phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã được Đoàn thanh niên Công an thành phố hưởng ứng, phát động sâu rộng trong đoàn viên đơn vị.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần chung tay cùng cộng đồng xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

Hoạt động 'Ngày chủ nhật xanh' góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân, có ý thức tham gia bảo vệ môi trường, cùng nhau chung tay hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.