An Giang trao tặng phòng máy tính cho trường khó khăn huyện miền núi Tri Tôn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường Tiểu học A Lương Phi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) vừa được trang bị phòng máy vi tính để dạy môn Tin học theo Chương trình GDPT 2018.

Bí thư huyện Tri Tôn (An Giang) trao tặng giấy khen ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân.
Bí thư huyện Tri Tôn (An Giang) trao tặng giấy khen ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Điểm lẻ Trường Tiểu học A Lương Phi, huyện miền núi Tri Tôn có 144 học sinh đều là con em người dân tộc Khmer. Điều kiện kinh tế, phương tiện đi lại của các em còn nhiều khó khăn khi phải di chuyển đến điểm trường chính để học môn Tin học theo Chương trình GDPT 2018.

Niềm vui của học sinh điểm lẻ Trường Tiểu học A Lương Phi khi có được phòng máy vi tính học Tin học.

Niềm vui của học sinh điểm lẻ Trường Tiểu học A Lương Phi khi có được phòng máy vi tính học Tin học.

Chia sẻ những khó khăn đó, chính quyền địa phương kết nối Công ty TNHH Liên doanh Antraco trao tặng cho Trường Tiểu học A Lương Phi phòng vi tính 10 máy, với tổng trị giá 100 triệu đồng, trang bị ở điểm lẻ của trường.

Cùng trong dịp này, Hòa thượng Chau Sơn Hy - Sư cả chùa Sà Lôn (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn) cũng trao tặng cho trường 1 chiếc tivi và 1 dàn âm thanh trị giá 26 triệu đồng.

Thầy Trần Văn Dồi - Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Lương Phi phát biểu cảm ơn các nhà tài trợ.

Thầy Trần Văn Dồi - Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Lương Phi phát biểu cảm ơn các nhà tài trợ.

Phát biểu tại buổi trao tặng, thầy Trần Văn Dồi - Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Lương Phi cảm ơn Công ty TNHH Liên doanh Antraco, cảm ơn Hòa thượng Chau Sơn Hy đã cùng hỗ trợ nhà trường khắc phục những khó khăn về phương tiện và trang thiết bị dạy học, giúp trường triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình GDPT 2018 ở cấp Tiểu học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.