Tuổi trẻ Bắc Giang khởi động Tháng Thanh niên năm 2022

GD&TĐ - Sáng 4/3, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức chương trình khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Giang sáng tạo”.

Văn nghệ chào mừng tại chương trình.
Văn nghệ chào mừng tại chương trình.

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Bắc Giang và được phát trực tuyến trên các nền tảng số, mạng xã hội do tổ chức Đoàn, Hội quản lý.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang - Bùi Văn Hoàng cho biết, với chủ đề: “Tuổi trẻ Bắc Giang sáng tạo”, Tháng Thanh niên 2022 tập trung vào các hoạt động như: Phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Bên cạnh đó, kêu gọi các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo trong tham gia ứng dụng công nghệ mới, đẩy nhanh quá trình thực hiện chuyển đổi số. Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương".

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu phát động Tháng Thanh niên năm 2022.
Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu phát động Tháng Thanh niên năm 2022.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang - Bùi Văn Hoàng cũng cho biết, trong Tháng Thanh niên, Tỉnh đoàn tập trung triển khai tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế. Thực hiện chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang lưu ý các cấp bộ đoàn trong tỉnh, các nội dung triển khai đặt ra trong tháng thanh niên phải thực hiện hết sức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế; đồng thời đảm bảo an toàn, hiệu quả, thiết thực.

Sau lễ khởi động, Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang tổ chức phát động Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Bắc Giang năm 2022, tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên thông qua 2 chuyên đề “Tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với hoạt động điều hành của cá nhân và tổ chức” và “Chuyển đổi số trong thanh toán dịch vụ công”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ