Tưng bừng Lễ hội Hoa Anh đào Nhật Bản tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 18/3 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ hội Hoa Anh đào thu hút đông đảo học sinh các trường học trên địa bàn thành phố.

Tưng bừng Lễ hội Hoa Anh đào Nhật Bản tại Hệ thống giáo dục Everest Hà Nội.
Tưng bừng Lễ hội Hoa Anh đào Nhật Bản tại Hệ thống giáo dục Everest Hà Nội.

Tham dự Lễ hội có TS Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin,PGS TS Phạm Mạnh Hùng - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Đại sứ Nguyễn Phú Bình - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng đại diện Bộ GD&ĐT, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội và đông đảo học sinh trên địa bàn thành phố.

TSKH Nghiêm Vũ Khải - Chủ tịch Hội đồng trường Hệ thống Giáo dục Everest phát biểu tại buổi lễ.

TSKH Nghiêm Vũ Khải - Chủ tịch Hội đồng trường Hệ thống Giáo dục Everest phát biểu tại buổi lễ.

Lễ hội Hoa Anh đào (Everest Sakura Festival) được Hệ thống Giáo dục Everest tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản (1973--2023), nhằm xúc tiến chương trình Sakura Anh – Nhật, tạo cơ hội cho phụ huynh, học sinh tìm hiểu, trải nghiệm những nét đặc sắc của nền văn hóa Nhật Bản.

Chương trình văn nghệ chào mừng được các bạn học sinh thực hiện.

Chương trình văn nghệ chào mừng được các bạn học sinh thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, TSKH Nghiêm Vũ Khải - Chủ tịch Hội đồng trường Hệ thống Giáo dục Everest cho biết: Việt Nam và Nhật Bản đã chung tay xây dựng tình hữu nghị, hợp tác tốt đẹp và rực rỡ nhất trong lịch sử quan hệ song phương.

Những giá trị, thành tựu và tiềm năng chúng ta đã đạt được làm cho nhân dân hai nước chúng ta gắn bó mật thiết hơn, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của mối quan hệ đối tác, vì sự phồn vinh của Châu Á và Thế giới.

Hấp dẫn trải nghiệm Trà đạo, văn hóa đặc sắc của người Nhật Bản.

Hấp dẫn trải nghiệm Trà đạo, văn hóa đặc sắc của người Nhật Bản.

Việt Nam và Nhật Bản đã có giao thương lâu đời từ hơn 400 năm trước, khi các thuyền buôn và thương gia Nhật Bản đã thường xuyên cập bến các thương cảng Đàng Trong và Đàng Ngoài của Việt Nam.

Những di tích như phố cổ Hội An mà đặc trưng nhất là Chùa cầu Nhật Bản (Nipponbashi), những bức tranh cổ ghi lại dấu ấn các thuyền buôn Nhật ra vào thương cảng Phố Hiến (Hưng Yên) là minh chứng cho mối quan hệ truyền thống lâu đời đó.

Nhiều học sinh hào hứng với gian hàng chữ thư pháp.

Nhiều học sinh hào hứng với gian hàng chữ thư pháp.

TSKH Nghiêm Vũ Khải cũng nhắc lại những dấu ấn lịch sử, đó là câu chuyện lịch sử về vợ chồng Công nữ Ngọc Hoa - người Hội An (người Nhật còn gọi bà là Công nữ Anio) và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro - người Nagasaki,- người Hội An, cùng những di tích còn lưu giữ của Nhật Bản, để minh chứng cho mối lương duyên của hai dân tộc từ nhiều thế kỷ trước.

Chữ thư pháp không chỉ hấp dẫn các anh chị lớn tuổi mà cả các bạn nhỏ.

Chữ thư pháp không chỉ hấp dẫn các anh chị lớn tuổi mà cả các bạn nhỏ.

Là phong trào Đông Du do nhà yêu nước, nhà tư tưởng và nhà cách mạng Phan Bội Châu khởi xướng vào đầu thế kỷ 20, đã thu hút nhiều thanh niên Việt Nam sang học tập kinh nghiệm tại Nhật Bản. Ngày nay, người Việt Nam và người Nhật Bản đang làm sâu sắc thêm những nét tương đồng đó, để hai dân tộc, hai quốc gia đưa quan hệ đối tác chiến lược lên tầm cao mới.

Giá trị văn hóa Nhật Bản luôn có sức hấp dẫn lớn với học sinh.

Giá trị văn hóa Nhật Bản luôn có sức hấp dẫn lớn với học sinh.

Nhật Bản cũng là một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục tiên tiến và chất lượng nhất trên thế giới.

Hệ thống Giáo dục Everest đã bắt đầu dạy tiếng Nhật cho học sinh Khối lớp 6 và Khối lớp 10 từ năm học 2022-2023 này. Theo kế hoạch của Nhà trường, sau 3-4 năm nữa, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 sẽ được dạy tiếng Nhật song song với Tiếng Anh trong Hệ Sakura Anh ngữ - Nhật ngữ.

Và cuối cùng là cuộc thi Everest Cosplay Contest hấp dẫn và vui nhộn.

Và cuối cùng là cuộc thi Everest Cosplay Contest hấp dẫn và vui nhộn.

Cùng với giáo trình và bài giảng được thiết kế khoa học từ chương trình dạy tiếng Nhật của Bộ GD&ĐT Việt Nam và sách giáo khoa của một số cơ sở đào tạo của Nhật Bản, Chương trình Sakura Anh-Nhật còn tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm văn hóa Nhật Bản, tham gia chương trình homestay tại Nhật Bản, giao tiếp với người Nhật, hỗ trợ các em du học tại Nhật Bản sau này.

Lễ hội Hoa Anh đào Everest thực sự là ngày hội của những người yêu văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản. Tại đây các bạn học sinh đã được trải nghiệm Trà đạo, Thư pháp, Nghệ thuật cắm hoa Ikebana. Đặc biệt hấp dẫn hơn cả là các bạn cùng tham gia cuộc thi Everest Cosplay Contest, qua trang phục dựa trên các nhân vật trong truyện tranh, phim hoạt hình hoặc trò chơi điện tử của Nhật Bản, mỗi người sẽ biểu diễn catwalk và giới thiệu bài thi của mình bằng tiếng Nhật.

Cô Hà Giang - giáo viên Âm nhạc của Everest Schools cho biết: Everest Sakura Festival đã thu hút được rất đông các bạn nhỏ đến từ các trường trên địa bàn thành phố. Được trải nghiệm các giá trị văn hóa Nhật Bản, không chỉ là hiểu biết thêm về đất nước và con người Nhật Bản mà còn là động lực để các bạn vươn lên trong học tập, học từ ý chí và nghị lực của những người bạn Nhật Bản. Các bài dự cuộc thi Everest Cosplay Contest, với sự đa dạng về cách thức thể hiện đã nói lên điều đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ