Tuấn Anh, Văn Toàn đã ra sân tập luyện cùng đồng đội

GD&TĐ - Người hâm nộ bóng đá Việt Nam đã thở phào nhẹ nhõm khi bộ đôi cầu thủ gặp chấn thương ở trận gặp Indonesia đã ra sân tập luyện vào tối 8/6 tại Dubai (UAE).

Tuấn Anh và Văn Toàn đã tập luyện cùng đồng đội. Ảnh Tạp chí Du lịch TP.HCM..
Tuấn Anh và Văn Toàn đã tập luyện cùng đồng đội. Ảnh Tạp chí Du lịch TP.HCM..

Ở trận đấu thuộc lượt 8 bảng G vòng loại World Cup 2022 gặp đội tuyển Indonesia, HLV Park Hang Seo đã bố trí Tuấn Anh và Văn Toàn ra sân ngay từ đầu. Cả 2 cầu thủ thuộc biên chế của HAGL đều thi đấu rất tốt.

Tuấn Anh giúp ĐT Việt Nam khống chế tuyến giữa và làm chủ hoàn toàn thế trận. Trong khi đó, Văn Toàn với tốc độ “xé gió” của mình đã liên tục khiến các hậu vệ Indonesia phải “bở hơi tai” để theo kèm anh.

Ở trận đấu này, các học trò của HLV Shin Tae Yong đã chơi rất rắn. Nhiều cầu thủ Việt Nam phải chịu những pha vào bóng thô bạo.

Đỉnh điểm là cầu thủ Pratama Arhan Alif đã có pha vào bóng bằng gầm giày với Tuấn Anh, khiến cho tiền vệ của đội tuyển Việt Nam phải rời sân ở phút 37. Trong khi Văn Toàn rời sân sau hiệp 1 kết thúc.

Tuấn Anh đã phải rời sân sau pha vào bóng rất thô bạo của cầu thủ Indonesia.

Tuấn Anh đã phải rời sân sau pha vào bóng rất thô bạo của cầu thủ Indonesia.

Lối đá có phần bạo lực khiến báo chí của Indonesia và CĐV nước này cũng đã phải lên án. Tờ Bola có bài viết: "Sử dụng lối chơi bạo lực trước đội tuyển Việt Nam, Pratama Arhan Alif hứng chịu chỉ trích".

Tờ báo này nhấn mạnh: "Đội tuyển Indonesia đã hứng chịu nhiều sự chỉ trích trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở bảng G vòng loại World Cup. Đây là trận đấu mà Indonesia đã sử dụng lối chơi phi thể thao và nguy hiểm.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã nóng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội tuyển Việt Nam chủ động tấn công ngay từ đầu, còn Indonesia thu mình về phòng ngự.

Các cuộc tấn công liên tục của đội tuyển Việt Nam đã khiến cho Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) phải căng mình chống chịu. Một trong những cách mà họ lựa chọn để ngăn chặn đoàn quân của HLV Park Hang Seo là thực hiện những pha phạm lỗi liên tục”.

Sau trận đấu với Indonesia, hình ảnh Văn Toàn không thể tự đi và phải nhờ đồng đội cõng ra xe buýt khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Tuấn Anh thì cho biết, anh bị đau ở cổ chân và không thể thi đấu tiếp nên ra dấu xin rời sân.

Với sự vắng mặt của Quang Hải (thẻ phạt) và nếu chấn thương của Văn Toàn và Tuấn Anh không kịp hồi phục đó sẽ là tổn thất vô cùng lớn của ĐT Việt Nam ở trận gặp Malaysia (ngày 11/6) sắp tới.

Tuy nhiên, nỗi lo phần nào đã được giải tỏa. Sau một ngày nghỉ ngơi tại khách sạn Crowne Plaza, tuyển Việt Nam đã có buổi tập nhẹ hồi phục vẫn trên sân tập Shabab Al-Ahli.

HLV Park Hang Seo cho các học trò tập sớm lúc 19 giờ địa phương (22 giờ Việt Nam), trong đó có cả những cầu thủ bị đau sau trận gặp Indonesia như Tuấn Anh, Văn Toàn.

Sau ít phút trò chuyện, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho nhóm cầu thủ đã ra sân thi đấu ở trận thắng 4-0 của ĐT Việt Nam trước Indonesia tập riêng. Nhóm cầu thủ này được yêu cầu sang phần sân bên cạnh để đi bộ thả lỏng cùng bác sĩ Choi Ju Young.

Tuấn Anh và Văn Toàn đã kết thúc buổi tập nhẹ cùng đồng đội.

Dù vừa có trận thắng Indonesia 4-0 và có 14 điểm nhưng khoảng cách với đội nhì bảng UAE chỉ là 2 điểm. Do đó, kết quả của trận đấu với Malaysia sắp tới sẽ vô cùng quan trọng bởi chủ nhà gần như chắc chắn sẽ có 3 điểm khi chỉ gặp đội bét bảng Indonesia. Với lực lượng đầy đủ, tinh thần đang lên cao, người hâm mộ kỳ vọng “những ngôi sao vàng” sẽ tiếp tục vượt qua Malaysia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…