Từ trường về nhà, một học sinh rơi xuống cầu tử vong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong lúc chở em ruột từ trường về nhà, đi qua cầu không có lan can, em Đ.T.T. (12 tuổi) không may rơi xuống cầu và tử vong.

Lực lượng Công an đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CQCA
Lực lượng Công an đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CQCA

Chiều 31/8, ông Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch UBND xã Tịnh Thiện (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, một học sinh Trường Tiểu học Tịnh Thiện rơi xuống cầu Cây Bứa tử vong.

Theo đó, vào khoảng 9h cùng ngày, em Đ.T.T. (12 tuổi), ở thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện, đi xe đạp chở theo em ruột Đ.T.H. (8 tuổi) từ trường về nhà. Khi đi qua cầu Cây Bứa, thuộc thôn Phú Vinh (xã Tịnh Thiện), 2 cháu bị ngã xe, cháu T. rơi xuống đoạn sông bên dưới cầu, còn cháu H. ngã trên cầu.

Thấy vậy, cháu H. chạy về báo tin, khi người nhà ra đến nơi thì cháu T. đã tử vong.

“Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên sự việc trên”, ông Hưng nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ