Tự tin 'chạm tay' vào cánh cửa đại học sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều thí sinh tự tin giành được điểm tốt ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, đủ điểm để vào các ngành, trường đại học yêu thích.

Thí sinh tại điểm thi THPT Trưng Vương, Quận 1, TPHCM sau khi hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Mạnh Tùng
Thí sinh tại điểm thi THPT Trưng Vương, Quận 1, TPHCM sau khi hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Mạnh Tùng

Tự tin giành điểm cao

Đọc đáp án và thang điểm môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT công bố, Nguyễn Quốc Hải, thí sinh ở Thủ Đức, TPHCM dự đoán thể giành được ít nhất 6 điểm. Trong đó, riêng câu đọc hiểu với 3 điểm, Hải tự tin "ẵm" 2,5 điểm, thậm chí đạt điểm tuyệt đối bởi em trả lời khớp với đáp án.

Ở bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, Hải đã dò theo các lời giải gợi ý trên báo rồi tự chấm, ước chừng có thể giành 8 điểm ở 2 môn thành phần Lịch sử, Địa lý và 8,5 điểm môn Giáo dục công dân.

“Nhìn chung, đề thi tốt nghiệp THPT năm nay rất bám sát chương trình, nội dung chủ yếu ở lớp 12, đã được thầy cô ôn tập kỹ lưỡng. Do đó, em làm bài khá tốt”, Hải chia sẻ.

Với học lực khá, lại yêu thích công việc hướng ngoại, Hải nhắm đến ngành Công tác xã hội ở Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) hoặc Trường ĐH Mở TPHCM. Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, điểm chuẩn ở tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) lần lượt của 2 trường này là 22,6 và 20.

“Nếu tình hình điểm chuẩn năm nay không thay đổi nhiều hoặc chỉ tăng nhẹ, em nghĩ mình vẫn có khả năng đậu đại học cao, đặc biệt ở Trường ĐH Mở TPHCM”, nam sinh nói.

Thí sinh đến điểm thi Trường THPT Võ Thị Sáu, Quận Bình Thạnh, TPHCM. Ảnh: Mạnh Tùng
Thí sinh đến điểm thi Trường THPT Võ Thị Sáu, Quận Bình Thạnh, TPHCM. Ảnh: Mạnh Tùng

Tại điểm thi Trường THPT Gia Định (Quận Bình Thạnh, TPHCM), Anh Khang tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT với tâm trạng thoải mái bởi trước đó, em đã đủ điều kiện trúng tuyển vào một ngành tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) bằng phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực.

Tuy nhiên, mơ ước lớn nhất của Khang là ngành Thương mại điện tử ở Trường ĐH Kinh tế - Luật lại chưa đạt được. Khang quyết tâm trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Song, đây là ngành có điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất trường năm 2022 với 27,55 điểm.

Trước kỳ thi, nam sinh đặt ra mục tiêu đạt ít nhất 8,5-9 điểm mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh. Khang cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra bởi đề thi hoàn toàn nằm trong kiến thức cậu đã ôn tập kỹ ở trường.

Tham khảo các lời giải sau kỳ thi, Anh Khang tự chấm mình được 28 tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và 27-28 điểm tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh). "Dù số điểm này sít sao so với điểm chuẩn năm ngoái nhưng em nghĩ mình có 70% khả năng đậu, 30% còn lại rơi vào trường hợp điểm chuẩn tăng mạnh”, Khang nói.

Còn tại điểm thi Trường THPT Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TPHCM), Yến Nhi cũng tự tin “chạm tay” vào cánh cửa đại học sau khi hoàn thành tốt các môn Toán, Tiếng Anh và bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. Nhi cho biết, đề thi của tất cả môn năm nay có tính phân hóa cao nhưng không quá khó và không đánh đố.

Nhi dự đoán mình đạt 22-23 điểm ở tổ hợp xét tuyển A00 hoặc B00 (Toán, Hóa học, Sinh học). Đồng thời, nữ sinh nhắm đến các ngành Công nghệ thực phẩm, Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm của Trường ĐH Công nghiệp TP HCM với điểm chuẩn 19 ở năm ngoái.

"Em nghĩ mục tiêu đậu đại học là 80%. Em sẽ tham khảo thêm một số ngành trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm ở các trường đại học khác để có được quyết định chắc chắn nhất”, nữ sinh cho hay.

Thí sinh trước giờ thi bài thi tổ hợp, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại điểm thi THPT Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: Mạnh Tùng

Thí sinh trước giờ thi bài thi tổ hợp, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại điểm thi THPT Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: Mạnh Tùng

Những dự báo ban đầu về điểm chuẩn

Theo nhận định của Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công Thương TPHCM (HUIT), phổ điểm thi tốt nghiệp môn Toán tập trung khoảng 5,5-6,5 điểm; dự kiến sẽ ít có điểm 9, 10.

Trái lại, môn Tiếng Anh sẽ có điểm số cao hơn so với năm trước do sự đầu tư nhiều hơn của thí sinh vào việc học môn này. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng có sự khác biệt theo vùng miền. Ở các thành phố, điểm Tiếng Anh trung bình khoảng 6-7; ở vùng sâu vùng xa, điểm trung bình khoảng 3,5-4,5.

Các bài thi khác như Ngữ văn, Khoa học Xã hội, Khoa học Tự nhiên sẽ có điểm tương tự như năm trước, với điểm tuyệt đối ít, phổ điểm trong khoảng 5,5 - 6,5.

Thí sinh tại điểm thi THPT Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM sau khi hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Mạnh Tùng

Thí sinh tại điểm thi THPT Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM sau khi hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Mạnh Tùng

Theo ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông HUIT, việc xét tuyển đại học với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT có thể sẽ tăng mức độ cạnh tranh so với năm trước. Bởi các trường đại học chủ yếu tập trung vào phương thức này để xét tuyển.

Dự báo, điểm trúng tuyển sẽ thấp hơn năm trước, dao động từ 0,5 - 1,0 điểm đối với nhiều trường đại học ở nhóm trung bình. Tuy nhiên, các trường đại học hàng đầu sẽ có điểm chuẩn cao, từ 24 đến 28 điểm.

Các ngành thuộc khối C00, C04, C03 sẽ có điểm chuẩn cao từ 25 đến 29 điểm. Điều này được lý giải do tỷ lệ đăng ký thi tốt nghiệp các môn Khoa học xã hội nhiều hơn so với Khoa học tự nhiên, đề thi được đánh giá là dễ thở hơn nhiều.

Tại Trường ĐH Công Thương TPHCM, dự đoán mức điểm trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ thấp hơn năm 2022 khoảng 0,25-1. Lý do được ThS Phạm Thái Sơn đưa ra là chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 của HUIT cao hơn năm 2022 và số lượng hồ sơ xét tuyển sớm nộp vào trường chỉ bằng 1/3 so với năm trước.

“Dự báo về điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2023 cho thấy sự biến động trong từng môn thi và các vùng miền. Thí sinh nên cân nhắc và chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt được mục tiêu của mình trong đợt đăng ký và xét tuyển sắp tới” ông Sơn chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ