Từ Hy Viên chính thức lộ diện để tụ tập cùng bạn bè sau khi xác nhận ly hôn

GD&TĐ - Đây được xem là lần đầu tiên Từ Hy Viên lộ diện sau khi ly hôn chồng thiếu gia.

Mới đây, Từ Hy Viên đã chính thức lộ diện để tụ tập cùng bạn bè và em gái sau khi tuyên bố ly hôn với chồng thiếu gia Uông Tiểu Phi, kết thúc cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực của báo giới.

Trong buổi tụ họp, Từ Hy Viên diện một chiếc áo chấm bi, khoe gương mặt xinh đẹp cùng thần thái rạng rỡ. Cư dân mạng cho rằng, dường như Từ Hy Viên đang muốn ngầm ám chỉ rằng, cô vẫn ổn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ kéo dài một thập kỷ của mình.

Từ Hy Viên chính thức lộ diện để tụ tập cùng bạn bè sau khi xác nhận ly hôn ảnh 1
Từ Hy Viên rạng rỡ xuất hiện cùng bạn bè sau ly hôn.
Từ Hy Viên rạng rỡ xuất hiện cùng bạn bè sau ly hôn.

Hiện tại, cả Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên vẫn chưa đưa ra phản hồi về cách thức chia tài sản hậu ly hôn. Tuy nhiên nhiều đồn đoán cho rằng, nữ diễn viên sẽ có được khu nhà cao cấp 600 triệu tệ (2120 tỷ đồng), còn S Hotel trị giá 350 triệu tệ (1241 tỷ đồng) thuộc về Uông Tiểu Phi. Đặc biệt, Từ Hy Viên từng nói: "Nếu ly dị, hai con nhất định do tôi chăm sóc".

Trước đó, vào ngày 22/11, Từ Hy Viên xác nhận ly hôn với chồng Uông Tiểu Phi. Trong thông cáo báo chí, phía nữ diễn viên không tiết lộ nguyên nhân chia tay, chỉ cho biết đã cân nhắc kỹ lưỡng và quá trình diễn ra trong hòa bình. Sau đó, trong cuộc phỏng vấn ngắn với Sina, Đại S chúc chồng cũ sống tốt.

Suốt thời gian vài tháng ồn ào tin đồn ly hôn, cả hai mỗi người một nơi, Từ Hy Viên ở Đài Loan còn Uông Tiểu Phi ở Bắc Kinh. Nguồn tin cho biết Từ Hy Viên là người đệ đơn ly hôn trước, trong khi mẹ cô lại muốn con gái hòa giải và tiếp tục cuộc hôn nhân.

Vào năm 2011, Từ Hy Viên và thiếu gia Uông Tiểu Phi đã tổ chức một đám cưới xa hoa ở Tam Á. Cả hai hiện có 2 người con, 1 trai 1 gái.

Vào tháng 6 vừa qua, cặp đôi đã khiến nhiều người bất ngờ khi Từ Hy Viên đăng thông tin ly hôn trên trang cá nhân. Sau đó, mẹ đẻ, mẹ chồng và chồng cô đều phủ nhận.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 10, QQ đưa tin Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đã đạt được thỏa thuận ly hôn. Cặp đôi quyết định kết thúc quan hệ vợ chồng sau nhiều tháng không thể hóa giải mâu thuẫn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.