Tử hình Tẩn Láo Lở kẻ gây ra vụ thảm sát 4 người chết ở Lào Cai

Sáng nay (25/12), TAND tỉnh Lào Cai đã mở phiên tòa hình sự xét xử lưu động đối với bị cáo Tẩn Láo Lở (24 tuổi, trú xã Trịnh Tường, Bát Xát) kẻ gây ra vụ thảm sát khiến 4 người tử vong vào tháng 8/2016.

Tử hình Tẩn Láo Lở kẻ gây ra vụ thảm sát 4 người chết ở Lào Cai

Như đã đưa tin, vụ án được tổ chức xét xử lưu động tại điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trịnh Tường. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Hoàng Thị Hồng Hạnh - Chánh án TAND tỉnh Lào Cai.

Tu hinh Tan Lao Lo ke gay ra vu tham sat 4 nguoi chet o Lao Cai - Anh 1

Bị cáo Tẩn Láo Lở tại phiên tòa. Ảnh: VNE

Theo cáo trạng truy tố, tối 9/8/2016 anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường) đi làm nương về nhà thấy xác con gái 2 tuổi Tẩn Mai Phương dưới suối cách nhà khoảng 50m.

Chị Tẩn Tà Mẩy (22 tuổi, vợ của Nải) và con gái Tẩn Thúy Vân mới 20 ngày tuổi tử vong dưới ao. Cháu gái của Nải là Tẩn Thùy Chi, 6 tuổi, chết tại rãnh nước cách nhà 100m. Thi thể các nạn nhân đều bị đá đè. Nhà của anh Nải bị lục tung, mất hơn 14 triệu đồng.

Nạn nhân Tẩn Tà Mẩy được xác định tử vong do bị đánh, 3 em bé thiệt mạng vì ngạt nước. Sau khi sát hại 4 người, hung thủ còn đặt bẫy bằng súng kíp trong bếp nhằm giết hại những người còn lại nhưng rất may kế hoạch tàn độc của Lở đã bị phát hiện. Trước khi bỏ đi đối tượng đã lục lọi lấy hơn 14 triệu đồng của gia đình nạn nhân rồi bỏ trốn.

Đến ngày 4/9 khi trở về nhà thì bị Công an huyện Bát Xát phát hiện bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tẩn Láo Lở đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 6/9, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố Tẩn Láo Lở về 2 tội danh là "Giết người" theo điều 93 khoản 1 điểm a, c, e, n và "Cướp tài sản" theo điều 133 khoản 1 BLHS.

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX nhận định bị cáo đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng là giết trẻ em, giết nhiều người, sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng có tính chất côn đồ và tội cướp tài sản.

Vì vậy, Viện KSND tỉnh Lào Cai truy tố bị cáo tội "Giết người" theo điều 93 khoản 1 điểm a, c, e, n và "Cướp tài sản" theo điều 133 khoản 1 BLHS là đúng người, đúng tội và có căn cứ pháp luật .

Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tính mạng và sở hữu tài sản của con người được pháp luật bảo vệ.

Chỉ vì cho rằng chồng của người bị hại Tẩn Tả Mẩy đã phá đường nước của gia đình bị cáo và mâu thuẫn từ trước bị gia đình bị hại bắt vạ, bị cáo Tẩn Láo Lở đã giết 4 mạng người.

Căn cứ vào hồ sơ, quá trình xét hỏi tại phiên tòa và đề nghị của Viện KSND tỉnh Lào Cai, Hội đồng Xét xử TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt bị cáo Tẩn Láo Lở tử hình về tội Giết người và 4 năm tù tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt bị cáo phải nhận là Tử hình.

Theo Công Lý

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.