Tử hình kẻ sát hại vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình

GD&TĐ - Mâu thuẫn tử chuyện tình cảm, Đào Văn Thịnh đã dùng dao sát hại vợ và bố mẹ vợ sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Bị cáo Đào Văn Thịnh.
Bị cáo Đào Văn Thịnh.

Ngày 6/12, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đào Văn Thịnh (SN 1978, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) về tội Giết người. Đây là đối tượng có hành vi sát hại 3 mạng người gồm bố mẹ vợ và vợ gây xôn xao dư luận thời gian trước đó.

Các nạn nhân trong vụ án gồm: ông Đào Đình C. (SN 1940), bà Vũ Thị M. (SN 1943, cùng trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa) và chị Đào Thị S. (SN 1978).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình, khoảng 8h6’, ngày 28/6, Đào Văn Thịnh cùng vợ là chị Đào Thị S. cùng nhau lên UBND xã Quỳnh Hoa xin xác nhận về việc tổ chức hòa giải ly hôn không thành, để hoàn thiện hồ sơ nộp lên TAND huyện Quỳnh Phụ làm thủ tục ly hôn.

Bị cáo Đào Văn Thịnh tại phiên toà xét xử.
Bị cáo Đào Văn Thịnh tại phiên toà xét xử.

Sau đó, cả 2 cùng về nhà bố mẹ chị S. (gia đình ông Đào Đình C., bà Vũ Thị M.) để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, giữa Thịnh và gia đình nhà vợ đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và Thịnh có đe dọa giết cả nhà bố vợ. Trong lúc nóng giận, ông C. đã thách con rể làm việc đó và mắng con rể là "đồ khốn nạn".

Bực mình, Thịnh đã xuống bếp lấy chiếc dao mác lên chém cả gia đình nhà vợ tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thịnh cởi áo dính máu vắt lên dây phơi, rồi rút chiếc vỏ chăn đang phơi ở dây xuống đắp cho mẹ vợ, sau đó đi rửa chân tay và đi xe máy về nhà mình.

Tại đây, Thịnh còn tắm giặt thay quần áo rồi mới nổ máy xe đi lên trụ sở Công an xã Quỳnh Hoa để tự thú.

Căn cứ vào các tình tiết, lời khai tại tòa và các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Đào Văn Thịnh mức án Tử hình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.